Hội Cựu chiến binh huyện Chư Prông chung sức xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 29/8/2020, 09:08:42

Thực hiện phong trào “Hội Cựu chiến binh (CCB) chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua Hội Cựu chiến binh huyện Chư Prông tích cực tham gia với những việc làm cụ thể, thiết thực. Sự chung tay của hội đã hỗ trợ địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần nâng cao đời sống hội viên cũng như thay đổi diện mạo nông thôn.

Giảm dần tỷ lệ hộ nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Hội CCB huyện Chư Prông tập trung thực hiện hàng năm. Với nhiều hình thức giúp đỡ được thực hiện để cùng địa phương đạt tiêu chí hộ nghèo. Đối với Hội CCB huyện hiện có 102 hội viên nghèo. Với phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình” là  xóa nghèo, xóa nhà dột nát; giúp công sức, vốn, việc làm; mô hình trang trại, mô hình tổ hợp sản xuất, mô hình kinh doanh dịch vụ nên những CCB có điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ hội viên khó khăn về vốn, cây, con giống, khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kỳ – Thôn Hưng Tiến, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông bày tỏ:  “Hội CCB chúng tôi vận động bà con cùng làm theo, thời kỳ ban đầu từ ngoài bắc vào, vào đây cùng với bà con phát triển làm sao để xây dựng kinh tế cho giàu lên , nguyện vọng của bản thân tôi mong muốn bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống địa phương.”

Không chỉ giúp nhau trong phát triển kinh tế, các cấp Hội CCB tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tập trung hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số. Hội thực hiện chương trình kết nghĩa với các làng để giúp đỡ bà con trong quá trình thực hiện các tiêu chí. Cụ thể: Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ cây xanh, cây ăn  quả cho bà con trồng 2 bên đường, làm hàn rào; vận động di dời chuồng trại, xây dựng nhà vệ sinh góp phần bảo vệ môi trường; tuyên truyền bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm góp phần cải thiện đời sống. Đồng thời, vận động hội viên đóng góp kinh phí làm đèn đường chiếu sáng, giúp công, hiến đất làm đường liên thôn, đường nội đồng phục vụ cho đi lại, sinh hoạt của người dân.

Chị Rah Lan H’Huyn – Làng Bò, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông chia sẻ: “Bà con đã thay đổi nếp sống, nếp nghĩ đặc biệt đối với công tác chăn, xóa đói giảm nghèo, nhất là vệ sinh môi trường, bà con cũng đã chủ động di dời chuồng trại xã với nơi ở.”

Anh Nguyễn Quốc Công – Chủ tịch Hội CCB thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông cho biết:  “Được sự chỉ đạo cuả Đảng ủy, sự phối hợp của ủy ban nhân dân và các mặt trận đoàn thể trong đó có lực lượng nòng cốt là cựu chiến binh, đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị khác tổ chức kết nghĩa với làng Bò. Đây là một trong những địa phương thực hiện theo nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh là xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hội CCB cùng với mặt trận các đoàn thể tổ chức tổng vệ sinh khu vực làng Bò, làm những phần việc chưa cần đến sự đầu tư của Nhà nước.”

Phát huy truyền trống “Bộ đội cụ Hồ”, trong cuộc sống đời thường những CCB huyện Chư Prông đang tiếp tục đóng góp xây dựng địa phương thông qua những việc làm ý nghĩa. Bản thân họ không những nỗ lực để nâng cao đời sống cho gia đình mà còn chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Thúy Diện – Phi Long – Huy Toàn

Trả lời