Hỗ trợ điều trị các ca bệnh khó thông qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa

Cập nhật 28/8/2020, 14:08:59

Việc ứng dụng công nghệ trong khám, chữa bệnh từ xa trong thời gian qua, nhất là khi thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 đã mang lại nhiều lợi ích. Thực hiện chủ trương này của Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến Trung ương đã triển khai hệ thống tư vấn khám chữa bệnh từ xa rộng rãi trong toàn quốc. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Tim Hà Nội. Thông qua hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa đã hỗ trợ các bác sỹ Bệnh viện tỉnh can thiệp kịp thời các ca bệnh khó.

Tại buổi khai trương hệ thống khám chữa bệnh từ xa vào đầu tháng 8/2020, Bệnh viện Tim Hà Nội đã hỗ trợ hội chẩn 1 ca bệnh khó ở Khoa Tim Mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân 28 tuổi ở làng Bông Pim, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang, bị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, có biến chứng xuất huyết não – đây là ca bệnh phức tạp, khó điều trị, nguy cơ tử vong cao. Với sự hỗ trợ của Bệnh viện Tim Hà Nội thông qua hội chẩn từ xa, các bác sỹ Khoa Tim mạch đã có hướng can thiệp đúng và điều trị thành công ca bệnh này. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Chị Pach – Người nhà bệnh nhân chia sẻ: “Lúc chồng mình vào viện không biết gì, hôn mê. Nhờ có bác sỹ chữa trị, bây giờ biết, ăn nhiều, tự đi một mình”.

Một ca bệnh bạch hầu diễn biến nặng ở bệnh nhân 21 tuổi, có biến chứng viêm cơ tim cũng đã được các bác sỹ bệnh viện tỉnh điều trị kịp thời, đặt máy tạo nhịp tim cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Một trong những nguy cơ tử vong cao nhất của bạch hầu là các trường hợp viêm cơ tim và rối loạn dẫn truyền trong tim. Qua hội chẩn, các bác sỹ Bệnh viện Tim Hà Nội đánh giá bệnh viện tỉnh đã xử trí ban đầu rất tốt, lựa chọn kháng sinh đúng, đặt máy tạo nhịp tim kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Bác sỹ Trần Kế Toán – Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Với vai trò là bệnh viện hạt nhân, Bệnh viện Tim Hà Nội đã tổ chức hệ thống hội chẩn từ xa các trường hợp khó. Trường hợp thứ 1 hội chẩn 1 ca tương đối khó, bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn có biến chứng. Nói chung chúng tôi lúng túng trong điều trị và rồi với sự hỗ trợ của các thầy thông qua hội chẩn từ xa hướng điều trị chúng tôi đã điều chỉnh. Sau 2 tuần bệnh nhân cải thiện tốt, hết sốt, hết khó thở, tỉnh táo hoàn toàn. Qua đây chúng tôi đánh giá hiệu quả hệ thống hội chẩn từ xa rất có giá trị. Hôm nay chúng tôi cũng hội chẩn 1 ca bạch hầu rất khó. Chúng tôi đã phát hiện kịp thời ca này và đã đặt máy tạo nhịp tạm thời, hiện bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi phục. Khó khăn đây là lần đầu tiên chúng tôi làm ở ca bạch hầu, không biết có khác các ca khác không nên xin ý kiến của các thầy hội chẩn qua đây chúng tôi tin tưởng hơn vào biện pháp điều trị mà chúng tôi đã áp dụng”.

Hệ thống khám chữa bệnh từ xa được tổ chức định kỳ hàng tuần, luân phiên giữa các bệnh viện, qua đó hỗ trợ hữu ích cho hệ thống y tế, giúp tuyến trên không bị quá tải, nâng cao trình độ tuyến dưới, giảm tỷ lệ chuyển tuyến; đặc biệt những ca bệnh nặng sẽ được các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu tư vấn, hỗ trợ can thiệp kịp thời./.

Kim Châu, Huy Toàn

Trả lời