Là một huyện có đông đồng bào DTTS nên những năm qua công tác giảm nghèo vùng đồng bào DTTS luôn được huyện Chư Pưh quan tâm triển khai thực hiện. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo nói chung, hộ nghèo DTTS nói riêng đã giảm đáng kể, tuy nhiên tính đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo người DTTS vẫn khá cao, chiếm 85% hộ nghèo toàn huyện. Để giúp hộ nghèo DTTS giảm nghèo bền vững, từ đầu năm đến nay, bên cạnh chú trọng triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững, huyện Chư Pưh cũng vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, giúp các hộ nghèo là người DTTS giảm nghèo bền vững.

Vốn là hộ nghèo khó khăn về nhà ở, thu nhập lại không ổn định nên gia đình anh Rơ Mah Thoại ở làng Thơ Ga B, xã Chư Don mãi không xây được căn nhà tử tế. Nhưng niềm vui đã đến với gia đình anh khi đầu năm nay, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân gia đình anh đã có căn nhà kiên cố, sạch đẹp.
Anh Rơ Mah Thoại, làng Thơ Ga B, xã Chư Don, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Nhà mình nghèo, không có nhà, được bố mẹ cho đất và chính quyền hỗ trợ xây nhà mình vui lắm. Giờ có nhà mới rồi vợ chồng mình sẽ cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế gia đình, có điều kiện nuôi dạy con cái tốt hơn”.
Cách nhà anh Thoại không xa là gia đình chị Rơ Mah Phơi, cũng vì nghèo, nên chồng phải đi làm ăn xa để kiếm tiền, chị Phơi và các con thì ở nhờ nhà mẹ đẻ vì không có nhà. Trước hoàn cảnh của gia đình chị, chính quyền địa phương vận động các các nguồn hỗ trợ xây dựng cho gia đình chị căn nhà kiên cố trên mảnh đất bố mẹ cho.
Chị Rơ Mah Phơi, làng Thơ Ga B, xã Chư Don, huyện Chư Pưh nói: “Trước mình khổ quá, giờ có nhà thì ở rồi cố gắng làm ăn để thoát nghèo, không muốn khổ nữa”.
Bà Nay H’Điệp – Phó Chủ tịch UBND xã Chư Don, huyện Chư Pưh cho biết: “Hiện trên địa bàn xã có 65 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trong thời gian qua thì xã đã tập trung nguồn lực để giúp các hộ nghèo có nhà ở. Để hỗ trợ cho người nghèo thoát nghèo bền vững, sắp tới UBND xã sẽ hỗ trợ về cây, con giống để cấp cho bà con hộ nghèo, nhằm mục đích để bà con phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững”.
Thời gian qua, huyện Chư Pưh đã tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư cho công tác giảm nghèo, đặc biệt là hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Được biết, từ đầu năm đến nay huyện đã vận động kinh phí từ các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng được 7 căn nhà cho hộ nghèo với số tiền hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Anh – Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Chư Pưh cho biết: “Hiện nay huyện đang tiếp tục triển khai Quỹ Tấm lòng vàng của huyện để hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện sửa chữa nâng cấp, mỗi nhà khoảng 20 triệu. Và trong thời gian đến tiếp tục tổng hợp, rà soát các hộ gia đình, nhất là hộ đồng bào có khó khăn về nhà ở đối với các hộ nghèo, huyện cũng kêu gọi các cơ quan đơn vị hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện có căn nhà tương đối khang trang để ổn định cuộc sống, nâng cao đời sống cho người đồng bào DTTS ở địa phương”.
Bên cạnh hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, huyện Chư Pưh cũng tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS, trong đó chú trọng triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững. Tạo mọi điều kiện cho hộ nghèo vay vốn, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi giúp người dân phát triển sản xuất. Phấn đấu trong năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 5,1% trở lên so với năm 2019.
Lê Thư, Thiên Thanh, Phi Long