Dịch Covid – 19 gây ra tỷ lệ tử vong cao nhất ở người lớn tuổi. Nguyên nhân được cho là do người cao tuổi bị suy yếu hệ thống miễn dịch, sức đề kháng của nhóm người này giảm hơn so với các nhóm tuổi khác. Covid-19 gây bệnh viêm đường hô hấp. Bệnh này sẽ tương tác với các bệnh nền, bệnh mãn tính ở người cao tuổi khiến cho việc điều trị bệnh sẽ phức tạp hơn nhiều. Do đó, việc quan tâm, chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng bệnh đối với người cao tuổi trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 là vô cùng quan trọng.

Bà Chu Thị Phụng, Tổ 3, Phường Tây Sơn, TP Pleiku chia sẻ: “Trong thời gian dịch xảy ra, theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thì toàn Đảng, toàn dân đang dốc hết sức mình để phòng chống dịch. Tôi ra ngoài đường thấy đa số dân mình thực hiện tốt, còn một số người thực hiện chưa tốt thì về tôi có làm bài thơ xin gửi đến mọi người.
“Xin đừng làm khổ nhau thêm
Tốt hơn hết hãy ngồi yên trong nhà
Ai từ vùng dịch đi ra
Nên hợp tác để người ta giúp mình
Cũng đừng tiếp xúc linh tinh
Làm lây lan dịch tình hình rối thêm
Bao người vất vả ngày đêm
Có thương hãy tỏ chút niềm cảm thông”.
Thay vì nói lên những việc mình đã và đang làm để cùng chung tay với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng dịch thì bà Chu Thị Phụng, ở Tổ 3, phường Tây Sơn, Tp. Pleiku lại nói lên suy nghĩ của mình qua những câu thơ tuy mộc mạc nhưng lại rất chân thật và đúng với thực tế hiện tại. Bà Phụng năm nay đã 70 tuổi, được nhiều người biết đến không chỉ là người năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào ở địa phương mà bà còn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Gần đây nhất, gia đình bà Phụng đã hỗ trợ trên 1 tấn gạo tương đương với số tiền gần 12 triệu đồng cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19.
Ngoài việc tự nâng cao ý thức phòng bệnh của mỗi cá nhân, Hội người cao tuổi ở các xã, phường cũng đã có những cách thức duy trì câu lạc bộ phù hợp để vừa giúp người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, vừa đảm bảo quy định về phòng dịch.
Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Tây Sơn, Tp. Pleiku cho biết: “Trước đây ví dụ như câu lạc bộ thơ ca sinh hoạt 16 người, sau quy định 10 người thì chúng tôi chia đôi ra sinh hoạt động 8 người, chia đôi như thế để đảm bảo”.
Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, người cao tuổi cần được quan tâm, quản lý, chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Trạm Y tế xã, phường cần triển khai rà soát tổng hợp danh sách người cao tuổi, người mắc các bệnh mạn tính trong nhóm quy định, lập hồ sơ quản lý, tuyên truyền và tư vấn kịp thời, giúp những người cao tuổi chủ động phòng, chống dịch bệnh một cách tốt nhất.
Chị Vũ Thị Nhẫn, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế phường Tây Sơn, TP. Pleiku hướng dẫn: “Về phòng chống dịch bệnh Covid – 19, Trạm y tế cũng đã hướng dẫn cho những người cao tuổi về cách phòng chống dịch bệnh, thường xuyên truyền thông đến các cụ trong những buổi họp, có khi phải đến tận nhà vì một số cụ không đi được để khám bệnh cho các cụ. Một số người đi được nhưng mình cũng có những truyền thông để các cụ không đi ra những chỗ đông người vì sức khỏe yếu để phòng chống lây lan dịch bệnh và cần phải mang khẩu trang khi ra ngoài khi tiếp xúc những người khác để phòng chống dịch bệnh”.
Ngành Y tế luôn coi người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính là đối tượng ưu tiên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, hơn bao giờ hết, người cao tuổi cần được bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất để phòng, chống dịch bệnh nói chung, dịch bệnh Covid-19 một cách hiệu quả./.
Lệ Xuân, Kim Châu, Huy Toàn