Hợp tác xã Nông nghiệp chủ động liên kết để tìm đầu ra cho sản phẩm

Cập nhật 10/8/2020, 08:08:27

Việc liên kết với doanh nghiệp để tìm đầu ra cho sản phẩm là yếu tố quan trọng đối với các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Nắm bắt được điều đó, HTX Nông nghiệp hữu cơ an toàn FAOS ở xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, Gia Lai đã và đang phát huy vai trò hỗ trợ hiệu quả cho nông dân thông qua việc chủ động liên kết, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp. Qua đó giúp HTX hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho các thành viên.

 

Sau khi tham gia HTX Nông nghiệp hữu cơ an toàn FAOS, điều ông Lê Minh Thương ở thôn Tao Kó, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh yên tâm nhất là HTX đảm bảo về đầu ra của sản phẩm, tránh được tình trạng mất mùa được giá, được giá mất mùa của các mặt hàng nông sản. Hiện gia đình ông đang liên kết với HTX trồng trên 100 cây mít thái siêu sớm da xanh xen canh cà phê. Bước đầu cây mít phát triển rất tốt, phù hợp với thổ nhưỡng tại địa phương.

Ông Lê Minh Thương – Thôn Tao Kó, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh nói: “Mình tham gia HTX trước mắt là nó có đầu ra, HTX bao tiêu cho mình. Nói chung đầu ra HTX bảo đảm cho mình, còn bản thân mình thì phải đảm bảo sản phẩm của mình làm ra đảm bảo chất lượng theo đúng quy trình kỹ thuật của HTX yêu cầu”.

Ngoài liên kết với nông dân trồng mít thái, HTX Nông nghiệp hữu cơ an toàn FAOS còn liên kết trồng ngô sinh khối làm thức ăn cho bò, trồng bí đỏ và các sản phẩm như trà măng tây, tinh bột nghệ… Hiện HTX đã liên kết với nông dân trên địa bàn huyện Chư Pưh trồng được gần 20 ha mít thái và 25 ha ngô sinh khối làm thức ăn cho bò. Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ an toàn FAOS được thành lập vào tháng giữa năm 2018, sau 2 năm thành lập, từ 10 thành viên ban đầu đến nay HTX đã có 65 thành viên tham gia. Mục tiêu của HTX là hoạt động theo quy trình liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ an toàn, nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm sau chế biến.

Ông Trần Văn Công – Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ an toàn FAOS – xã Ia Rong, huyện Chư Pưh cho biết: “Khi mới thành lập thì kinh tế ở địa phương tương đối khó khăn, giá cả nông sản xuống thấp nên HTX xã định hướng giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây cho năng suất, chất lượng và cho thu nhập. Ngoài ra, để cho ổn định theo hướng đó thì HTX xây dựng quy trình chăm sóc bài bản theo hướng an toàn VietGAP để sản phẩm của bà con thu mua vào đồng đều thì mình sẽ ký được hợp tác với các đơn vị đầu ra. Hiện HTX đang liên kết với một số đơn vị để đưa ra  sản phẩm của HTX tiêu thụ”.

Ông Rmah Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rong, huyện Chư Pưh trao đổi thêm: “Thời gian vừa qua HTX đã có nhiều hoạt động , thứ nhất là liên kết với các hộ dân trên địa bàn, trong đó liên kết trồng chanh dây, trồng mít thái…Trong thời gian vừa qua đối với người dân thì chủ yếu là người ta trồng tiêu, từ khi tiêu chết, giá cả tiêu xuống trầm trọng thì nhiều hộ dân đã trồng cà phê xen với mít, bơ đã tạo điều kiện để các hộ đồng bào DTTS, nhất là các hộ nghèo liên kết với HTX FAOS để xóa đói giảm nghèo”.

Việc các HTX nông nghiệp liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại lợi ích cho nông dân mà còn góp phần phát huy những lợi thế của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh sự chủ động của các HTX thì sự phối hợp của người dân cũng như việc hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng rất cần thiết. Qua đó giúp các sản phẩm nông nghiệp của địa phương từng bước tạo được thương hiệu và có đầu ra ổn định./.

Lê Thư, Thiên Thanh, Huy Toàn

Trả lời