Ý nghĩa từ những công trình nhân đạo

Cập nhật 10/8/2020, 08:08:35

Với vai trò là cầu nối giữa các đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân và những địa phương, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang đã kết nối thực hiện được nhiều công trình nhân đạo có ý nghĩa lớn. Những công trình hoàn thành góp phần cải thiện đời sống cho nhiều gia đình, thay đổi diện mạo vùng nông thôn.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang đã tiến hành xây dựng được 8 công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bình quân mỗi công trình thực hiện trị giá 115 triệu đồng, gồm giếng khoan, bồn chứa nước, hệ thống lọc. Với công trình này giúp cho người dân có nguồn nước sạch để ăn, uống, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Anh Bơi – Làng Đak H’Lá – Tơ Đrah, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai bày tỏ: “Chúng tôi cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước  đã ủng hộ cho bà con chúng tôi công trình nước sạch như thế này. Bà con rất phấn khởi khi có nước sạch, dùng rất là tiện để múc, để tắm gần nhà.”

Cùng với việc xây dựng công trình nước sạch, Hội Chữ thập đỏ huyện tăng cường vận động kinh phí để xây dựng nhà tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, nhiều gia đình được xây dựng ngôi nhà khang trang hơn giúp họ ổn định cuộc sống. Cùng với đó, Hội kêu gọi xây mới phòng học thay thế cho những phòng học tạm ở một số điểm trường để phục vụ cho việc dạy và học cho thầy, trò vùng khó. Để có nguồn kinh phí thực hiện những công trình nhân đạo, Hội đã phát huy năng lực của Hội Chữ thập đỏ ở cơ sở nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của các gia đình, địa phương khó khăn rồi báo cáo cho huyện Hội. Sau đó, huyện Hội xác nhận và thông qua nhiều hình thức kết nối những đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ.

Anh Ngô Gia Lĩnh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi sử dụng nhiều phương thức, trước hết là khảo sát các vùng, nhu cầu của các địa phương các làng về nguồn nước, lớp học tạm. Sau đó chúng tôi tổng hợp lại thống nhất với chính quyền và ngành quản lý chuyên môn. Sau đó đó chúng tôi đưa lên Facebook, Zalo, gửi các chị em mạnh thường quân đã từng chung tay với Hội để triển khai. Sau đó nhờ các anh chị lãnh đạo của huyện ủy, kết nối với các nhà tài trợ, doanh nghiệp để chia sẻ.”

Với sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang, sự sẻ chia của những đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm đã xây dựng những công trình có ý nghĩa. Những công trình được thực hiện thể hiện  tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc ta với phương châm “Lá lành đùm lá rách”. Hy vọng rằng, từ những kết quả đã đạt được, Hội Chữ thập đỏ huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Thúy Diện, Huy Toàn

Trả lời