Đảng viên Đinh Cao – Người tiên đi đầu gương mẫu trong các phong trào tại địa phương

Cập nhật 07/8/2020, 08:08:58

Những năm qua, nhiều đảng viên ở Đảng bộ  huyện Đak Pơ đã tích cực phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế gia đình để quần chúng nhân dân noi theo… đảng viên Đinh Cao ở làng Đê Chơ Gang, xã Phú An là một trong những người giữ vai trò đầu tàu như thế.

 Từ khi Đảng bộ xã Phú An, huyện Đak Pơ có chủ trương vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, năm 2017, anh Đinh Cao ở làng Đê Chơ Gang đã chuyển đổi một phần diện tích trồng lúa, mì sang trồng keo. Đến nay, gia đình anh đã chuyển đổi được 10 ha. Nhờ trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật nên diện tích keo sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Đinh Cao- Làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ cho biết: “Trước đây bà con mình chủ yếu trồng mì và lúa, nhất là lúa rẫy. Năm 2017, nhà nước có chương trình hỗ trợ là trồng rừng cho bà con xóa đói giảm nghèo, sau đó mình đăng ký làm đầu tiên. Mình cũng vận động, tuyên truyền cho bà con, thì làm sao bà con mình phải cố gắng trồng rừng để phát triển kinh tế là thứ nhất, thứ hai là che phủ cho rừng không đồi trọc”.

Làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ có 129 hộ với 551 khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 12,4%. Nhờ anh Đinh Cao tuyên truyền, vận động, bà con dần thấy được lợi ích của việc trồng cây lâm nghiệp. Từ năm 2017 đến nay, đã có 60 hộ tham gia chuyển đổi đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng keo, bạch đàn với tổng diện tích là 181 ha. Bên cạnh đó, với vai trò trưởng làng Đê chơ Gang, anh Đinh Cao cũng thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà trong làng; chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những gia đình nghèo, khó khăn từng bước phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

“Thứ nhất mình tuyên truyền cho bà con phải lo làm kinh tế, thứ 2 là tiết kiệm, thứ 3 là mình phải xóa bỏ những thủ tục lạc hậu, đó là những thứ chủ yếu nhất. Mình là người đảng viên thì phải luôn luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, bà con người ta mới theo mình được”, anh Cao chia sẻ.

Nhờ có kiến thức hiểu biết về phát triển kinh tế, lại biết tiết kiệm làm ăn nên Đinh cao là hộ gia đình khá giả nhất làng, có của ăn của để. Anh đã tích cực vận động bà con tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình.

Anh Đinh Trót- Bí thư chi bộ làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ nhận xét: “Anh Đinh cao là 1 người rất mẫu mực, rất gương mẫu đáng để cho bà con noi gương theo. Trong thời gian vừa qua, các buổi hội họp làng, sinh hoạt chi bộ thì đồng chí Cao rất là tiến bộ và xây dựng các nghị quyết của chi bộ, tham gia ý kiến rất là đầy đủ về các loại mô hình kinh tế của làng”.

Có thể nói, với những việc làm thiết thực, việc tốt cho cộng đồng, anh Đinh Cao đã  phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên,  là cầu nối giữa Đảng với nhân dân tại địa phương./.

CTV Lan Anh – Văn Dũng (Huyện Đăk Pơ)

Trả lời