Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8.2020

Cập nhật 31/7/2020, 17:07:45

Kích hoạt đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa; kiểm soát chặt, không để dịch Covid-19 bùng phát, lây lan trên địa bàn tỉnh; đồng thời không ngừng nỗ lực, phấn đấu thúc đẩy “cỗ xe tam mã” gồm: Đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu hướng về phía trước, tạo tiền đề vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội đề ra trong năm 2020. Đây là ý kiến chỉ đạo xuyên suốt của đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8.2020 được UBND tỉnh tổ chức vào sáng nay 31.7. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020, do tác động của dịch Covid-19, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội mà tỉnh Gia Lai đặt ra đều đạt thấp so với cùng kỳ. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 45 triệu USD, tính chung 7 tháng đạt 295,3 triệu USD, bằng 46,9% kế hoạch. Thu ngân sách 7 tháng đạt 2.430 tỷ đồng, bằng 53,2% dự toán Trung ương giao, bằng 46,7% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 9,4% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 20.7, khối lượng thực hiện các công trình xây dựng cơ bản đạt 1.924 tỷ đồng, bằng 55,09% kế hoạch; giải ngân đạt hơn 1.661 tỷ đồng, bằng 47,6% kế hoạch. Ngoài ra, do ảnh hưởng của thời tiết, trên địa bàn tỉnh đã có hàng ngàn ha cây trồng bị thiệt hại do hạn hán. Dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch hầu tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, theo báo cáo của ngành chức năng, từ ngày 2.2 đến ngày 29.7.2020, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã cách ly 3.457 trường hợp; đồng thời lấy mẫu 2.214 trường hợp xét nghiệm, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sau thời gian cả nước không ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng, hiện nay dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát trở lại với tâm dịch tại thành phố Đà Nẵng và có nguy cơ lây lan mạnh ra nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong điều kiện chưa tìm ra được nguồn lây nhiễm F0 và lượng người từ Đà Nẵng đi du lịch, làm việc và học tập trở về các tỉnh, thành phố cả nước khá lớn, trong đó có Gia Lai, đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị các cấp, các ngành kiểm soát tốt số lượng người dân về từ vùng dịch và bắt buộc khai báo y tế đầy đủ. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ nhà hàng, khách sạn, quán bar, quán karaoke và người dân trong tỉnh chủ động thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, nhất là thường xuyên sử dụng nước sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi công cộng, các điểm vui chơi, du lịch; và kiểm tra thân nhiệt khi đến nơi làm việc. Các cấp, các ngành phải xây dựng các kịch bản phòng dịch Covid-19 cụ thể, sát với tình hình thực tế trong từng cơ quan, đơn vị; không được chủ quan, lơ là. Đồng chí Võ Ngọc Thành cũng đề nghị, trước mắt trong 15 ngày tới tạm hoãn việc tổ chức các hội chợ, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Bây giờ phải kích hoạt cả hệ thống chính trị chung tay phòng chống dịch Covid-19 này và phải làm hết sức chặt chẽ, bài bản. Kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, phát hiện và xử lý nghiêm về mặt luật pháp đối với những trường hợp vượt biên, xâm nhập trái phép, bởi nếu không làm tốt thì mọt vào những trường hợp nhiễm Covid nữa thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Rồi làm tốt công tác khai báo y tế tại các cơ sở lưu trú, của nhà dân; những người từ ngày 1.7 về sau này là phải khai báo y tế điện tử, phải tự theo dõi sức khỏe, khi có các biểu hiện là phải liên hệ với các cơ quan y tế gần nhất để xử lý phù hợp. Đề nghị với công an, các huyện và lực lượng là chúng ta tái thành lập lại các chốt kiểm dịch. Các địa phương từ ngoài vào chúng ta là phải kiểm tra thân nhiệt, có đeo khẩu trang không, có làm công tác phòng dịch hay không”.

Đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị: Dịch bệnh Covid-19 dẫu có diễn biến phức tạp, song không vì thế mà các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh trì trệ trong công việc; phải biến khó khăn, thách thức thành động lực, từ đó vươn lên hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra trong năm 2020. Đặc biệt phải kéo cho được “cỗ xe tam mã” với 3 thành phần là: Đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu hướng về phía trước.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói: “Làm được 3 yếu tố này thì sẽ góp phần rất lớn giúp tỉnh đạt được các mục tiêu. Trong đó đầu tư thì bao gồm cả đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án đầu tư. Đầu tư xây dựng cơ bản thì các đồng chí từng ngành một có trách nhiệm rà soát lại chỗ nào nó tắc, chỗ nào nó vướng là các đồng chí đứng đầu ngành đó trực tiếp đứng ra để tháo gỡ. Nếu mà các đồng chí cứ chờ UBND tỉnh đứng ra chỉ đạo, trách nhiệm đó của mình mà không làm thì các đồng chí phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh; rồi tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư. Bây giờ kích cầu tiêu dùng nội địa thì bây giờ không xuất khẩu được nhiều thì ta phải kích cầu tiêu dùng trong nước, bao gồm cả du lịch nữa, bởi nếu du lịch tốt sẽ góp phần rất lớn vào tiêu dùng nội địa. Xuất khẩu thì một năm chúng ta có khoảng 600 triệu USD, cho nên cái này phải được đẩy mạnh hơn nữa và phải bung mạnh hơn, gắn với sản xuất nông nghiệp, chế biến để mà xuất khẩu. Đây là điều kiện rất tốt để chúng ta vươn ra thị trường thế giới”.

Đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác thu ngân sách; kết nối giao thông liên vùng, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh bạch hầu. Chú trọng giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu nại, tố cáo, không để dây dưa kéo dài và đảm bảo tuyệt đối tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI ( nhiệm kỳ 2020-2025) dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới. Cũng theo đồng chí Võ Ngọc Thành, năm nay thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, có khả năng xảy ra mưa lũ vào cuối năm, do đó các địa phương cần phải chuẩn bị chu đáo cho công tác ứng phó; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và phòng trừ có hiệu quả các loại dịch bệnh. Cùng với đó, chủ động phục vụ tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia sắp tới cũng như chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2020-2021./.

Đoàn Bình, Xuân Huy

 

Trả lời