Già làng Siu Gong – Hết lòng giúp đỡ bà con làm ăn kinh tế

Cập nhật 03/8/2020, 11:08:00

Nhiều năm trở lại đây, làng Kuắi, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là thay đổi diện mạo về kinh tế. Để có được kết quả này là nhờ vào sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu của tập thể cán bộ và người dân làng Kuắi. Trong đó có thể kể đến công đầu của già làng Siu Gong, người luôn gương mẫu, tích cực vận động, hỗ trợ hết lòng cho bà con trong nhiều năm qua.

Là một xã nghèo của huyện Chư Pưh, Ia Blứ có 6 thôn làng, trong đó làng Kuắi là làng đồng bào dân tộc thiểu số với 66 hộ, nhưng số hộ nghèo đến 24 hộ. Hiểu được cái khó, cái khổ của người dân trong làng, già làng Siu Gong – đã quyết tâm giúp dân làng mình vươn lên thoát nghèo. Từ vốn vay hỗ trợ của nhà nước, ông quyết định mua bò và phát triển cây cà phê trên diện tích vườn nhà. Sau hơn 10 năm, cũng bằng thời gian ông được tín nhiệm giữ vai trò già làng, đến nay đàn bò nhà ông đã có trên 10 con, và hơn 2 ha cà phê, đậu, bắp các loại…và một ngôi nhà khang trang hơn.

Già làng Siu Gong – Làng Kuắi, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, Gia Lai chia sẻ: “Mình đi tập huấn nhiều, mình về mình nói người dân làm theo. Phải nghe theo Đảng, nghe theo Bác Hồ dạy từ xưa đến nay, phải cố gắng làm hết sức mình. làm theo người Kinh trồng cà phê, nuôi bò, phát triển kinh tế”.

Hưởng ứng cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, già làng Siu Gong quyết tâm chứng minh với người dân làng Kuắi phải có ý chí, cộng thêm siêng năng, chịu khó trao đổi học tập kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau nhất định kinh tế sẽ có chuyển biến tích cực. Nói đi đôi với làm. Ông cùng với chính quyền và UBMTTQ Việt Nam xã tích cực đi tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi, đa dạng cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với hoàn cảnh từng hộ gia đình. Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của Mặt trận xã, ông đã vận động các hộ dân mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế…Ông luôn theo dõi, hướng dẫn và nhiệt tình trao đổi kinh nghiệm nuôi, trồng để bà con năm rõ hơn về kỹ thuật. Trong năm vừa qua, làng Kuắi đã có 10 hộ thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm – Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Ông Siu Gòng là già làng uy tín của làng Kuắi. Thời gian qua, mặt trận xã cũng có nhiều kế hoạch tuyên truyền vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền cho già làng thì già làng về phổ biến lại cho  bà con.  Ưu điểm của già làng là nắm rất là nhanh, về tuyên truyền vận động lại thì bà con làng Kuắi ai cũng nghe lời và làm theo gương già làng phát triển kinh tế”.

Cái được lớn nhất của ông Siu Gong trong suốt 10 năm làm già làng không chỉ là sự thay đổi về bộ mặt kinh tế của thôn làng, mà là lòng tin và sự chuyển biến tích cực trong của người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước nữa mà đã chủ động vươn lên để thoát nghèo./.

Trương Trang, Duy Linh

Trả lời