Hơn 1 tháng nay, hơn chục hộ dân tại Thôn 5, 6 xã Ia Piơr, huyện Chư Prông sống trong cảnh lo lắng, bất an vì giếng nước sinh hoạt của gia đình có biểu hiện bốc mùi xăng dầu, hôi thối. Nguồn nước không thể sử dụng được, cuộc sống, sinh hoạt của người dân phần nào bị đảo lộn, ảnh hưởng.

Giếng nước của gia đình anh Tạ Tiến Dũng ở Thôn 5, xã Ia Piơr vừa mới đào khoảng 3 tháng nay. Anh Dũng cho biết: Ban đầu, nước giếng sử dụng bình thường, nhưng khoảng 1 tháng trở lại đây, trên bề mặt nước giếng xuất hiện lớp váng màu xanh, nước bơm lên bốc mùi xăng dầu nồng nặc, hôi thối. Gia đình không thể sử dụng nước này để nấu ăn, tắm giặt nên phải đi xin nước từ nơi khác về dùng.
Đây cũng là tình cảnh chung của một số gia đình xung quanh. Anh Tạ Tiến Dũng, Thôn 5, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Khoảng nửa tháng thì mình phát hiện mùi xăng. Trong thời gian đó mình vẫn tưởng mùi bê tông, mình vẫn dùng bình thường, vẫn ăn uống, tắm rửa bình thường. Càng ngày mùi nó càng nặng, khoảng 2 tuần sau thì nó chuyển sang mùi thối, không dùng được nữa mình mới nghĩ chắc mùa mưa nước ngấm, mình cứ bơm ra ngoài bỏ đi như rửa giếng cho sạch, nhưng càng bơm lại càng thối, nó nổi váng xanh lên”.
Chị Nguyễn Thị Huyền, Thôn 5, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, Gia Laicũng nói: “ Nói chung bơm lên nó nghe mùi hôi chịu không nỗi giờ xả ra là nói hôi không dùng được nên phải xả ra ngoài, khi ngửi mùi đó đi ra đi vào rất khó chịu, nguy hiểm đến sức khỏe”.
Theo phản ánh của các hộ dân, từ trước đến nay, nguồn nước giếng ở đây chưa bao giờ xảy ra hiện tượng này. Lúc mới phát hiện chỉ có 5 giếng nước của 5 gia đình bị bốc mùi xăng dầu, nhưng đến nay đã có hơn chục giếng nước không thể sử dụng được. Người dân trên địa bàn tỏ ra rất lo lắng, sợ nguồn nước ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em. Không có nước sinh hoạt, cuộc sống bị đảo lộn, người dân rất mong ngành chức năng sớm kiểm tra, tìm ra nguyên nhân để xử lý, giúp người dân có nguồn nước đảm bảo để sử dụng.
Anh Trần Văn Hiến, Thôn 5, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để tìm ra nguyên nhân. Nguyên nhân từ đâu, khắc phục như thế nào? Để cho chúng tôi có nước để ăn. Thực ra mà nói không có nước thì cực kỳ khổ”.
Ông Vũ Văn Khỏe, Thôn 6, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Gia đình và tất cả bà con hàng xóm ở đây cũng mong các cơ quan, chính quyền vào cuộc để người dân sớm có nước sinh hoạt hằng ngày không có nước rất phức tạp, sinh hoạt phức tạp, rất khổ; không có nước đi xin rất mất công”.
Trước tình hình trên, một số hộ dân đã làm đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương, mong muốn được các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét, giải quyết. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin , chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra, ghi nhận ý kiến. Tuy nhiên, để có kết luận chính xác về việc này, chính quyền địa phương đã có văn bản báo cáo lên cấp trên.
Anh Bùi Văn Phụng, Bí thư Đảng ủy xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Trước tình hình trên, về phía xa tôi đã chỉ đạo anh em, cũng như tôi cũng trực tiếp ra kiểm tra lại nguồn nước này thì thấy có dấu hiệu thực tế. Trên cơ sở an dân, chúng tôi khuyến cáo bà con nhân dân không dùng nguồn nước đó nữa. Trước tình hình trên,chúng tôi có ý kiến báo cáo về đồng chí Chủ tịch, UBND huyện, lãnh đạo huyện,về tình hình thực tế qua phản ánh của người dân như vậy. Đề nghị với huyện chỉ đạo các ngành chức năng xuống để xem xét”.
Chị Đỗ Thị My, Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông, Gia Lai cũng cho biết: “Phòng TN & MT đã phối hợp với UBND xã tiến hành lấy 6 mẫu gửi cho đơn vị trong thành phố HCM phân tích. Đến thời điểm hiện tại đã có 3/6 mẫu có nhiễm chỉ số dầu khoáng. Hiện nay, phòng TN & MT cũng đang tham gia với đoàn kiểm tra của huyện để kiểm tra, phát hiện, tìm nguyên nhân gây ra mùi hôi, nhiễm dầu khoáng trong nguồn nước của dân”.
Bằng cảm quan thực tế cũng có thể ghi nhận giếng nước sinh hoạt của một số hộ dân bị nhiễm xăng dầu. Song, một số ý kiến nghi ngờ nguồn nước bị ảnh hưởng bởi bể chứa xăng dầu bị rò rỉ từ một cây xăng thẩm thấu vào lòng đất thì đến nay vẫn chưa có cơ sở khẳng định./.
Bích Thủy, Huy Toàn