Tất cả các bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh cần kích hoạt lại hệ thống giám sát, phân luồng phòng chống dịch Covid -19, tăng cường tầm soát và chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người bệnh và nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ, kể cả trường hợp có tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng để phát hiện sớm ca bệnh, cách ly kịp thời. Phóng sự được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Những ngày qua, đội ngũ y bác sĩ của Khoa khám – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai làm việc khá vất vả, vì ngoài nhiệm vụ khám, chữa bệnh thông thường thì các bác sĩ còn có một nhiệm vụ nữa đó là hỏi thêm thông tin về quá trình đi lại của bệnh nhân trong những ngày gần đây. Từ đó có những hướng dẫn cụ thể để bệnh nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19.
Bác sỹ Chuyên khoa I Nguyễn Hùng Minh, Trưởng khoa Khám – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Bệnh nhân vô khoa truyền nhiễm sẽ được tư vấn sâu hơn, được phát hiện và xét nghiệm. Riêng một số trường hợp vô khoa khám khi bệnh nhân không được khai báo từ vùng dịch trở về thì chúng tôi vẫn hướng dẫn, tư vấn cho bệnh nhân như bệnh nhân hãy yên tâm, xác định tư tưởng chúng ta phải chống dịch như chống giặc, nghiêm túc thực hiện để làm tốt hơn công tác phòng chống dịch”.
Nhờ nâng cao trách nhiệm trong phòng, chống dịch tại bệnh viện nên trong ngày 28/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã tư vấn cho 20 trường hợp từ Đà Nẵng trở về, tiến hành thực hiện cách ly ngay 2 trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc Covid – 19. Thế nhưng, không phải ai cũng chủ động phối hợp tốt với các bác sĩ trong việc khai báo dịch tễ, bởi thực tế cũng có những trường hợp sau khi nhập viện thì các bác sĩ mới phát hiện họ từ vùng dịch trở về.
Ông Nguyễn Tấn Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Hiện tại, cũng có những bệnh nhân khi họ vào khám bệnh hoặc họ vào cấp cứu họ có tiền sử ở Đà Nẵng, Quảng Nam về nhưng khi hỏi họ thì họ lại không khai báo cũng gây khó khăn cho bệnh viện. Như sáng 29/7 phát hiện ra 1 trường hợp ở khoa Tim – mạch khi vào họ không khai nhưng sau đó họ mới nói ra, khi đó bệnh viện phải có biện pháp bố trí nằm khu vực nào ra sao, lên danh sách mời CDC làm xét nghiệm như thế nào. Đó cũng là một trong những khó khăn khi người bệnh không khai ra”.
Xác định dịch bệnh Covid – 19 trở lại lần này có chiều hướng diễn biến khá phức tạp. Do vậy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cũng đã xây dựng các phương án trong trường hợp bệnh viện bị phong tỏa nếu giả sử có ca dương tính với dịch bệnh Covid – 19.
Ông Nguyễn Tấn Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nói: “Tôi nghĩ tất cả những hoạt động phòng chống Covid – 19, lây nhiễm chéo trong bệnh viện đã được kích hoạt toàn bộ và hiện tại cũng đang làm thêm một việc nữa trong chiều nay chắc chắn là xong đó là lên một phương án kịch bản trong trường hợp bị phong tỏa thì như thế nào? Chúng tôi cũng đã đưa ra phương án kịch bản như thế nào, bệnh nhân ra sao, các cán bộ trong bệnh viện như thế nào và một số trường hợp cần phải chuyển đi chúng ta phải tính toán ra sao thì chúng tôi cũng đã tính toán hết”.
Hơn lúc nào hết, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh cần củng cố, khôi phục lại các yêu cầu về phòng khám sàng lọc và khu cách ly theo quy định, khu cách ly riêng biệt đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân thuộc nhóm nghi ngờ, xác định mắc bệnh SARS-CoV-2, hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong bệnh viện./.
Lệ Xuân, Kim Châu, Duy Linh