Thành phố Pleiku khoanh vùng kiểm soát bệnh bạch hầu tại làng Phung, xã Biển Hồ

Cập nhật 28/7/2020, 17:07:17

Số ca mắc bạch hầu không chỉ ở 2 huyện Đak Đoa, Ia Grai mà tại thành phố Pleiku cũng vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với bạch hầu ở làng Phung 1, xã Biển Hồ. Bệnh nhân 15 tuổi, có triệu chứng ho, sốt từ ngày 22/7, gia đình tự mua thuốc điều trị 3 ngày không khỏi mới đến khám tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm ngày 27/7 dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh bạch hầu đầu tiên trên địa bàn thành phố Pleiku, các ngành chức năng đã triển khai ngay các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch.

Ngày 28/7, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku đã tiến hành khám sàng lọc, cấp thuốc dự phòng bạch hầu cho trên 300 người dân ở làng Phung 1. Đối với vùng có ca bệnh bạch hầu việc uống kháng sinh dự phòng là yếu tố quan trọng để cắt đứt nguồn lây truyền bệnh. Qua khám sàng lọc sáng nay, 4 trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bạch hầu đều được đưa về các cơ sở y tế để cách ly, điều trị kịp thời.

Bác sỹ Dương Đình Sơn – Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đã kích hoạt đội phản ứng nhanh xuống giám sát, đồng thời khám sàng lọc, xử lý, phun hóa chất, vệ sinh môi trường, tuyên truyền người dân phòng chống bệnh bạch hầu. Khuyến cáo người dân phải ăn chín uống sôi, ở sạch, vệ sinh môi trường, khi có triệu chứng sốt, ho đau họng thì phải đến cơ sở y tế khám và điều trị. Vùng có bạch hầu quan trọng nhất là phòng bệnh, cách ly cũng như điều trị kháng sinh theo phác đồ và tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng chống bạch hầu”.

Ngành y tế cùng với chính quyền địa phương đang thực hiện các giải pháp xử lý triệt để ổ dịch. Xã Biển Hồ cũng tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh; thành lập 3 chốt kiểm soát tại các trục đường vào làng Phung 1; vận động bà con tránh tập trung đông người, hạn chế qua lại và tiếp xúc khu vực có dịch bệnh.

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “Sau khi có trường hợp mắc bạch hầu xã đã họp gấp mời các ban ngành đoàn thể, lực lượng công an quân sự triển khai phương án phong tỏa sơ bộ tại làng có bệnh nhân dương tính với bạch hầu; triển khai cho các ban ngành đoàn thể phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng thôn làng tổ chức tuyên truyền cho bà con tránh gây hoang mang cho bà con nhân dân. Xã đã bố trí các lực lượng chốt chặn, yêu cầu bà con chấp hành nghiêm phòng chống dịch, đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần”.

Bạch hầu là bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, dễ lây lan nhưng bệnh có thuốc điều trị đặc hiệu và có thể phòng ngừa hiệu quả nếu tiêm phòng vắc xin đầy đủ. Ngành Y tế khuyến cáo người dân trong vùng có ổ dịch không nên hoang mang, lo lắng mà cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc dự phòng và tiêm vaccine phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế./.

Kim Châu, Thanh Sáng

Trả lời