Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế khuyến cáo tất cả những người từ Đà Nẵng có liên quan đến ổ dịch, khi trở về địa phương khác phải cách ly 14 ngày và theo dõi chặt chẽ như những người tiếp xúc gần. Những người khác từ Đà Nẵng về phải khai báo y tế và theo dõi sức khỏe. Sự hợp tác của người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ ngành y tế kịp thời nắm bắt, tư vấn để có sự tương tác tốt giữa người dân và cơ quan y tế trong kiểm soát dịch bệnh.

Tại Trạm Y tế phường Ia Kring, thành phố Pleiku, trong ngày 27/7 đã có 13 người mới từ Đà Nẵng về chủ động đến trạm khai báo y tế. Điều này cho thấy người dân đã thể hiện tốt trách nhiệm trong việc tự giác khai báo y tế, thực hiện các quy định trong phòng chống dịch bệnh.
Anh Trần Bích Hòa – Phường Ia Kring, Pleiku, Gia Lai nói: Tối 26/7 tôi từ Đà Nẵng về Pleiku. Tôi có điện cho đường dây nóng Bộ Y tế. Bộ Y tế nói là tới cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế. Tôi có tới trạm y tế phường khai báo. Sau khi trở về tự cách ly tại nhà, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.
Bác sỹ Huỳnh Thị Xuân Tuyết – Trạm Trưởng Trạm Y tế phường Ia Kring, Pleiku, Gia Lai cho biết: “Đối với những đối tượng đi vùng dịch về, trạm y tế hướng dẫn cách ly y tế tại gia đình 14 ngày. Quá trình phòng chống dịch toàn dân trên địa bàn phường phối hợp rất chặt chẽ. Đối với những trường hợp đi từ thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi về ý thức rất tốt, tự khai báo sau khi về nhà và trạm y tế hướng dẫn rất cụ thể theo đúng quy trình phòng chống dịch covid-19”.
UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo rà soát những người từ thành phố Đà Nẵng trở về Gia Lai từ 18/7 đến nay phải khai báo để theo dõi y tế, trường hợp cần thiết phải được cách ly y tế; những trường hợp cảm, sốt, ho đều phải đến cơ sở y tế để được khám sức khỏe; đối với những người nước ngoài đến tỉnh trong thời gian gần đây cũng phải cần phải xét nghiệm.
Ông Đinh Hà Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết: “Về việc truy vết những trường hợp về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, đây là 1 việc khá khó, ngành y tế mong người dân hãy tự giác báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất hoặc qua đường dây nóng của ngành y tế dể được hỗ trợ và cũng mong người dân thông báo cho ngành y tế đối với những trường hợp đi về từ 2 nơi này mà không thông báo. Bên cạnh đó tình trạng người dân từ nước ngoài về cũng ngại cách ly tập trung, cũng có trường hợp trốn về vẫn lọt qua biên giới mong người dân báo cho cơ sở y tế gần nhất hoặc báo qua đường dây nóng”.
Nhằm tăng cường công tác phát hiện sớm ca bệnh, ngành Y tế yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khi tư vấn bán thuốc cho những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người bệnh; thông tin kịp thời đến đường dây nóng của ngành y tế nếu phát hiện có hiện tượng sốt, ho, khó thở.
Bà Huỳnh Thị Thúy Loan – Nhà thuốc Hoàng, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: Không chỉ riêng nhà thuốc mình mà tất cả các nhà thuốc cùng chung tay phòng chống dịch bệnh. Ví dụ khách hàng tới mua thuốc mà có triệu chứng ho, sốt thì mình hướng dẫn họ tới các cơ sở y tế để khám, mình cũng có 1 tập theo dõi bệnh nhân, ghi lại các triệu chứng đó.
Cuộc chiến chống dịch Covid-19 vẫn còn dài, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch thì ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi cá nhân trong việc thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh là yếu tố quan trọng góp phần chung tay phòng ngừa, đẩy lùi dịch bệnh một cách hiệu quả./.
Kim Châu, Lệ Xuân, Phi Long