Trong giai đoạn 2015-2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, các ngành, địa phương và nhân dân huyện Kbang rất chú trọng đến việc phát triển cây ăn quả và dược liệu và xem đây là một trong những chương trình trọng tâm trong phát triển kinh tế trên địa bàn.
Tính đến nay, tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện Kbang đã có trên 1.100 ha, tăng 2,2 lần so với năm 2015; trong đó có nhiều loại cây cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao, như: vải, nhãn, ổi, bơ… Hiện đã có nhiều vườn cây ăn quả cho thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng/ha/năm. Đối với cây dược liệu, trước đây chủ yếu dựa vào thu hái từ rừng tự nhiên, nhưng đến nay trên địa bàn huyện đã trồng được trên 260 ha; trong đó, cây sa nhân trồng dưới tán rừng đạt 175 ha, các loại dược liệu khác hơn 90 ha.
Để phát huy cao độ tiềm năng, thế mạnh về đất đai, khí hậu, huyện Kbang sẽ tiếp tục khuyến khích hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng phát triển cây ăn quả, dược liệu theo chuỗi giá trị liên kết bền vững; Nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; tập trung xây dựng thương hiệu sản phẩm một số mặt hàng mang tính đặc thù gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm./.
Minh Ngân – Hồng Hạnh (Huyện Kbang)