Sáng ngày 21/7, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT chủ trì Hội nghị.
Thực hiện nhiệm vụ cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, 6 tháng đầu năm 2020, nguồn vốn NHCSXH tỉnh đã kịp thời giải ngân, đáp ứng nhu cầu vốn vay cho người dân. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt hơn 1.184 tỷ đồng với hơn 30.000 lượt khách hàng được vay vốn, nâng tổng dư nợ đến 30/6 đạt trên 4.811 tỷ đồng, tăng hơn 226 tỷ đồng so đầu năm, tỷ lệ tăng 4,94%, với 140.155 khách hàng dư nợ. Các chương trình tín dụng có dư nợ tăng so với đầu năm: cho vay hộ mới thoát nghèo tăng 114.284 triệu đồng, cho vay hộ cận nghèo tăng 91.811 triệu đồng, cho vay giải quyết việc làm tăng 69.519 triệu đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường tăng 35.403 triệu đồng…Tuy tỷ lệ tăng trưởng đạt khá, song vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: Thu nợ đối với các hộ vay đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, nhất là huyện Chư Sê và Chư Pưh; cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/QĐ-TTg; cho vay phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng yêu cầu: Trong thời gian tới, tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức các cấp, chủ động giao nhiệm vụ cho cấp huyện, rà soát lại nhân sự, tăng cường tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của ngân hàng, cũng như quan tâm hơn đến công tác thi đua khen thưởng. Trong 6 tháng cuối năm, cần đặc biệt lưu tâm đến vấn đề nợ xấu phát sinh, đề nghị các địa phương phải nắm sát tình hình, phân loại nợ, có giải pháp xử lý khi nợ xấu tăng. Bên cạnh đó, về công tác nguồn vốn, cần đôn đốc các địa phương chưa ủy thác nguồn vốn sang ngân hàng cần chủ động hơn nữa; ngoài ra tăng cường công tác phối hợp ủy thác cho vay với các tổ chức chính trị – xã hội, cần chủ động tìm lĩnh vực, tìm khách hàng, tìm đối tượng để tăng tốc độ giải ngân, các kênh vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, góp phần khôi phục tình hình kinh kế – xã hội trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 còn nhiều khó khăn./.
Trương Trang, Huy Toàn