Chư Băh với phong trào thắp sáng đường làng.

Cập nhật 21/7/2020, 15:07:25

Sau khi đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2019, mới đây, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa tiếp tục hoàn thiện đường điện thắp sáng ở 4 buôn đồng bào thiểu số, giúp cho bà con đi lại thuận lợi và an toàn hơn vào ban đêm. Điều đáng nói là hình thức, cách làm đều là phát huy nội lực trong dân; người góp công, người góp của, công trình sau khi hoàn thiện được giao lại cho người dân quản lý và sử dụng phục vụ cộng đồng.

Vài tháng gần đây, bà con ở 4 buôn là: Chư Băh A, Chư Băh B, Hiao và Bôn Bir của xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa đã đi lại thuận lợi vào ban đêm. Các ngã ba, ngã tư đã được lắp đèn chiếu sáng. Những ngọn đèn đường chiếu sáng đem lại cảm giác bình yên và tự tin hơn cho người dân nơi đây mỗi khi đêm về…

Chị Nay H’Nhơm – Bôn Hiao, xã Chư Băh, TX Ayun Pa, Gia Lai chia sẻ:Từ ngày lắp điện đường bà con dân làng rất vui mừng và yên tâm. Việc đi lại vào ban đêm thuận lợi, không sợ vấp ngã như trước nữa. Trước kia chưa có điện này, bà con đi lại sợ lắm, phải dò dẫm đi trong đêm tối, rất nguy hiểm và sợ bị đụng xe”.

Anh Ksor Yai – Bôn Bir, xã Chư Băh, TX Ayun Pa, Gia Lai cũng bày tỏ: “Từ khi lắp đèn đường tại các ngã ba, ngã tư thì người dân an tâm đi lại. Người già không sợ vấp ngã vì đã thấy đường. Họ hàng có thể thăm nhau vào ban đêm. Trước kia họ ít đi vì trời tối.  Nay trẻ em tụ tập vui chơi, tâm trạng người dân phấn khởi, vui mừng”.

Toàn bộ 40 triệu tiền đóng góp của các mạnh thường quân được dành mua sắm vật tư cho 47 cụm đèn led; phần thi công do người dân và cán bộ xã tự làm. Nguồn điện cung cấp được nối vào nhà hộ gần nhất. Chủ nhà có trách nhiệm mở và tắt đèn theo quy định của làng. Những đoạn bị che khuất, hoặc nhiều phương tiện qua lại, chủ nhà có thể linh động mở sớm và tắt muộn hơn để người dân đi lại an toàn.

Ông Lê Hữu Thùy – Bí thư Đảng ủy xã Chư Băh, TX Ayun Pa, Gia Lai cho biết: Ban đầu mình chỉ nghĩ là làm để phục vụ cho cuộc sống đời thường của bà con, nhưng trúng vào dịp năm 2020 là năm học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, chuyên đề Tăng cường khối ĐĐK dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh thì nội dung tăng cường khối đại đoàn kết, ý đảng lòng dân hợp rồi, đêm hôm dân đi lại thăm nhau thuận lợi… thì sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Đó cũng là minh chứng cụ thể nhất trong việc tăng cường khối ĐĐK trên địa bàn xã”.

Chư Băh có nhiều thay đổi khi các chương trình như bê tông hóa đường giao thông, nước sinh hoạt, quy hoạch khu dân cư… được triển khai đồng bộ; nhu cầu cơ bản được đáp ứng, chất lượng cuộc sống của bà con ngày càng cao hơn, tạo điều kiện cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có sức lan tỏa mạnh hơn, mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội.

Minh Thanh, Ksor Tuối

Trả lời