Tập trung đưa chợ Kbang đi vào hoạt động ổn định

Cập nhật 21/7/2020, 16:07:07

Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn chợ Kbang được đầu tư xây dựng mới dưới hình thức xã hội hóa. Sau gần 1 năm đi đưa vào hoạt động, việc kinh doanh buôn bán đã dần đi vào hoạt động ổn định. Song do việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh buôn bán ở một số tuyến đường quanh chợ đã gây nhiều khó khăn cho các tiểu thương kinh doanh trong chợ.

Cơ sở vật chất khang trang, đảm bảo các điều kiện cho việc kinh doanh, buôn bán là nhận xét chung của các tiểu thương có ki ốt tại khu vực nhà lồng. Song thời điểm đưa chợ vào hoạt động do ảnh hưởng của tình hình thời tiết, nông sản mất mùa thêm vào đó là dịch Covid-19 nên lượng hàng hóa tiêu thụ chậm.

Chị Nguyễn Thị Nga, Tiểu thương chợ Kbang, Gia Lai nói: “Nói chung khi chuyển lên chợ đây thì mát mẻ, đẹp nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid với kinh tế của người dân nên việc buôn bán gặp nhiều khó khăn”.

Theo phản ánh của các tiểu thương, một số tuyến đường xung quanh chợ bị lấn chiếm, bày bán rất nhiều mặt hàng nên lượng khách vào mua tại các quầy sạp trong chợ rất ít. Dù đã kiến nghị nhiều lần song tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Chị Lê Thị Ngọc Phú, Tiểu thương chợ Kbang, Gia Lai cũng nói: “Tôi đề nghị Ban quản lý là phải dẹp chợ cho gọn gàng vì những người đầu tiên thì họ lấn chiếm, nữa là họ ra ngoài đường ngồi nên những hộ kinh doanh trong chợ không mua bán được”.

Điều này đã gây không ít khó khăn cho các tiểu thương kinh doanh trong chợ. Chính vì thế mà nhiều tiểu thương sau khi đấu giá các ki ốt trong khu vực nhà lồng đã đăng biển sang nhượng hoặc đóng cửa.

Ông Dương Đình Kiệt, Trưởng Ban quản lý chợ Kbang, Gia Lai cho biết: “Ban quản lý chợ thì cũng thường xuyên nhắc nhở và cũng mong muốn các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ công tác bảo đảm vấn đề an ninh, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh để tạo mỹ quan, thông thoáng để thứ nhất là bảo đảm an ninh trật tự, thứ hai là cũng hỗ trợ cho các tiểu thương bên trong mới buôn bán được”.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương và ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý chợ Kbang nhanh chóng xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh buôn bán quanh khu vực chợ Kbang để vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa tránh thất thu thuế của Nhà nước và đảm bảo lợi ích cho các tiểu thương kinh doanh trong chợ khi đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đấu giá các lô, sạp./.

Đức Hải, Thanh Sáng

Trả lời