Chư Pưh là 1 trong những huyện thuần nông và có số dân là người DTTS chiếm hơn 50%. Nhằm giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, qua đó ổn định kinh tế gia đình, thời gian qua, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, địa phương còn huy động các nguồn lực nhằm giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập, nhất là sau khi tiêu bị chết do già cỗi và dịch bệnh. Phóng sự thực hiện tại xã Ia Ròng – Một trong những xã có hơn 60% dân số là người DTTS.

Nếu như trước đây trên mảnh vườn này, gia đình bà Nguyễn Thị Gái ở thôn Tao Kó chỉ trồng tiêu thì vài năm gần đây, tiêu chết khiến nguồn thu nhập của gia đình bà giảm đáng kể. Khi không có nhiều vốn để tái đầu tư, trên mảnh vườn này, gia đình bà đã đầu tư trồng cà phê, cây ăn trái và một số loại cây ngắn ngày khác để có thu nhập hàng ngày và vừa lấy ngắn nuôi dài. Theo bà, mô hình đa canh cây trồng trên cùng 1 đơn vị diện tích này giúp gia đình giảm bớt rủi ro và có thu nhập khá ổn định.
Bà Gái cho biết: “Hồi xưa trồng tiêu, tiêu chết nên mình thay đổi trồng cà và các loại cây ăn trái, cây ngắn ngày như: bầu, mướp gì đó. Ngày kiếm được trăm, vài trăm gì đấy để phân bón cho nó”.
Không riêng gì hộ bà Gái mà thời gian qua, trước thực trạng tiêu chết, nhiều hộ DTTS trên địa bàn xã Ia Ròng đã mạnh dạn chuyển sang trồng các loại cây trồng ít rủi ro hơn, nhất là cây ăn trái và các loại cây ngắn ngày. Từ mô hình chuyển đổi này, nhiều hộ đã sớm khôi phục sản xuất, vươn lên thoát nghèo và có thu nhập ổn định. Nhiều hộ đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư chăm sóc vườn tược để giảm chi phí đầu tư và nâng cao năng suất cây trồng. Nhờ vậy đã giúp xã hoàn thành các tiêu chí và đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2019, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 6%. Hiện nay, địa phương đang tập trung các giải pháp nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, đồng thời tập trung giúp các hộ nghèo là người DTTS thoát nghèo bền vững.
Ông Rơ Lan Gion – Thôn Tao Kó, xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Hồi trước trồng tiêu, tiêu chết hết thì trồng lại mít, cà, đậu. Mình biết bỏ phân, nghe người ta nói bỏ phân gì thì mình cứ theo thôi”.
Ông RMah Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Xã giao cho từng cán bộ đảng viên phụ trách từng thôn, làng nên các hộ thoát nghèo bền vững, không tái nghèo. Năm 2020, xã tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo đối với đồng bào DTTS, giao cho UBMTTQ xã và các ban, ngành, đoàn thể phụ trách, thực hiện các chương trình 135 và các chương trình của ngân hàng chính sách xã hội. Trong thời gian tới tiếp tục giảm hộ nghèo 1% còn khoảng 4%”.
Nhờ mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, người dân xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh đã từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, qua đó ổn định đời sống, sinh hoạt. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần duy trì và nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới, giúp người dân yên tâm hơn khi gắn bó với sản xuất nông nghiệp./.
Thiên Thanh, Lê Thư, Phi Long