Đức Cơ – Bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng

Cập nhật 18/7/2020, 10:07:59

So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Đức Cơ có giảm. Tuy nhiên, những ngày gần đây, số người mắc đang có chiều hướng gia tăng, xuất hiện rải rác tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Với những biểu hiện như đau cơ, nhức mỏi, kèm theo sốt anh Lê Đức Thuận ở xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ đã đến ngay Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ để được thăm khám, tư vấn; qua xét nghiệm, anh Thuận được bác sĩ chẩn đoán mắc sốt xuất huyết. Nhờ phát hiện và điều trị kịp thời, hiện sức khỏe của anh đã ổn định.

Anh Thuận nói: “Tôi vào điều trị ở đây được 5 ngày rồi. Trước khi vào đây thì có biểu hiện sốt, đau người, nhức mỏi. Lên bệnh viện huyện Đức Cơ khám thì được chẩn đoán là bị sốt xuất huyết, được cho nằm lại viện”.

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Đức Cơ thời tiết diễn biến thất thường, khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, đây là điều kiện thuận lợi cho loài muỗi vằn sinh sản, phát triển và gây bệnh.

Chị Nguyễn Thị Rơi, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, Gia Lai cũng cho biết:  “Ra đây bác sĩ khám, cho xét nghiệm máu và nói bị sốt xuất huyết, điều trị bữa đó đến nay”.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 17/7, trên địa bàn huyện Đức Cơ đã ghi nhận 37 ca mắc sốt xuất huyết, tập trung ở các địa bàn trọng điểm gồm: thị trấn Chư Ty, xã Ia Din, Ia Dom …và rải rác ở một số địa phương khác. Trước tình hình bệnh có chiều hướng gia tăng, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ đã chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn theo dõi diễn biến của dịch bệnh, kịp thời khoanh vùng, phun thuốc dập dịch tránh không để lây lan thành các ổ dịch lớn. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Trong đó giải pháp tối ưu vẫn là diệt lăng quăng, phát quang bụi rậm, vệ sinh nơi ở để hạn chế môi trường trú ẩn của muỗi, hướng dẫn người dân sử dụng các biện pháp xua muỗi hiệu quả.

Bác sĩ Rơ Mah Thương, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết:  “Tình hình sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng. So với năm ngoái tỷ lệ thấp hơn. Về dịch sốt xuất huyết bên hệ dự phòng cũng đã chủ động, lúc nào xuất hiện ổ dịch cũng cho anh em xuống điều tra, giám sát, tìm lăng quăng, bọ gậy; tiến hành phun thuốc, khoanh vùng. Cùng với đó, anh em cũng lồng ghép hướng dẫn làm công tác vệ sinh môi trường tại chỗ”.

Hiện nay chỉ mới bắt đầu bước vào mùa mưa, nhưng các ổ dịch cũ trên địa bàn huyện Đức Cơ đang có dấu hiệu tái bùng phát trở lại. Vì vậy, người dân nên tích cực phối hợp với ngành y tế địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng./.

Bích Thủy, Xuân Huy

                                                                                                              

Trả lời