Bộ LĐ-TB&XH sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020

Cập nhật 17/7/2020, 08:07:29

Sáng ngày 16/7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH TU Đảng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung; Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2020.

Tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020; tuy nhiên những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là lĩnh vực lao động-việc làm có nhiều biến động, lực lượng lao động có xu hướng giảm, số lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng dẫn đến tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, cả nước giảm 1,3 triệu lao động trên 15 tuổi so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ở khu vực thành thị cao nhất trong 10 năm trở lại đây… Trong bối cảnh đó, với quyết tâm của Chính phủ và nỗ lực của toàn ngành bằng nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện gói an sinh xã hội (ASXH), các chính sách về BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp… đã kịp thời hỗ trợ người dân, người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn; củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tập trung thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ về phát triển kinh tế và đảm bảo an toàn cho nhân dân trước đại dịch; nhiệm vụ được Ngành LĐ-TB&XH đặt ra cho những tháng còn lại của năm 2020 đó là: Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 84 của Chính phủ về những hỗ trợ sau Covid; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ASXH, phúc lợi xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Về phía Ngành LĐ-TB&XH sẽ nỗ lực cao nhất trong thực hiện các giải pháp để duy trì thị trường lao động đi đôi với ổn định ASXH; bên cạnh đó các địa phương cũng cần quan tâm xử lý không để những tồn tại trong thực hiện các chương trình, chính sách với tinh thần cộng đồng, cùng chia sẻ tháo gỡ khó khăn, làm sao để thực hiện công tác ASXHmột cách tốt nhất, góp phần ổn định lòng dân, ổn định chính trị, đảm bảo cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng./.

 Mỹ Tiến, Phi Long

Trả lời