Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW và triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW

Cập nhật 09/7/2020, 17:07:41

Chiều ngày 9.7, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Đồng chí Vũ Đức Đam – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tại đầu cầu Gia Lai có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an 17 huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo của Bộ Công an, hiện nay, tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt tình hình mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp, nhất là ma túy tổng hợp dạng “đá” tăng mạnh. Số lượng ma túy tổng hợp thu giữ trong năm 2018 tăng gấp 30 lần so với 2008. Hiện cả nước tồn tại 80 tụ điểm và gần 1.500 điểm phức tạp về ma túy. Tình trạng sử dụng ma túy cũng gia tăng, tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý trên toàn quốc là 225.099 người, tăng 30% so với năm 2008. Tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng ma túy trong các cơ sở quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ…ngày càng đáng báo động. Trong 10 năm, lực lượng Công an đã bắt giữ tổng cộng 200.428 vụ/302.045 đối tượng phạm tội về ma túy, qua đó đã thu giữ 7.685 kg heroine, 850 kg thuốc phiện và hơn 4,3 triệu viên ma túy tổng hợp. Cũng trong thời gian này, Viện Kiểm sát nhân dân phối hợp với Tòa án nhân dân các cấp đưa ra truy tố, xét xử 152.197 vụ với 197.026 bị cáo, tăng 71,28% về số vụ và 63,24% đối tượng so với cùng giai đoạn trước. Trong số này có 1,59% bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân và tử hình.

Tại Gia Lai, tuy chưa phải là điểm nóng về ma túy, số người nghiện không nhiều, số vụ mua bán hầu hết nhỏ lẻ nhưng người nghiện, địa bàn và các vụ phạm tội về ma túy có chiều hướng gia tăng. So với năm 2007, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã tăng 67 xã, phường, thị trấn có tội phạm ma túy; tăng 628 đối tượng liên quan ma túy; số vụ phạm tội về ma túy phát hiện trung bình mỗi năm tăng 10-30%. Các địa bàn phức tạp về ma túy nổi lên hiện nay là TP. Pleiku, huyện Chư Sê, Chư Pah, Chư Pưh, Chư Prông, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai… Hiệu quả cai nghiện thấp, tỷ lệ tái nghiện cao với trên 90%, quá trình cai nghiện chủ yếu thực hiện cắt cơn đơn thuần, chưa chú trọng đến các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu những tham luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy trong thời gian qua đồng thời kiến nghị, đề xuất để tiếp tục tăng cường đấu tranh, trấn áp triệt để với tội phạm ma túy, thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đoàn Bình, Phi Long

 

Trả lời