Gia Lai quan tâm công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 22/10/2014, 15:10:19

Gia Lai là tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thời gian qua, việc quan tâm chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm thông qua nhiều chương trình đầu tư, hỗ trợ. Nhờ vậy bình quân mỗi năm số hộ nghèo của tỉnh giảm trên 2%. Song vì nhiều nguyên nhân tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn còn cao và phần lớn hộ nghèo còn lại là người dân tộc thiểu số. Đây là vấn đề hết sức quan trọng mà tỉnh Gia Lai cần tiếp tục quan tâm thực hiện nhằm giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Bà con nông dân thu hoạch lúa.

 

Lấy nhau được hơn 3 năm, cũng chừng ấy thời gian vợ chồng anh Rơ Chăm Me ở làng Ó nằm trong diện hộ nghèo của xã IaDrăng, huyện biên giới Chư Prông…. Thu nhập chủ yếu từ việc đi làm thuê làm mướn, cộng với làm vài sào mì, lúa nên cuộc sống của gia đình anh thường thiếu trước hụt sau.

 

Chia sẻ với phòng viên anh Rơ Chăm Me tâm sự: Mình chỉ có vài sào lúa thôi. Không lên rẫy thì mình đi làm thuê nhưng không phải lúc nào cũng có tiền. Nếu thiếu gạo thì về xin cha mẹ…

 

Xã Ia Drăng, huyện ChưPrông hiện còn 265/2.000 hộ nghèo. Trong đó, hơn 80% số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua phân tích, đánh giá của chính quyền địa phương thì các hộ nghèo còn lại vì nhiều nguyên nhân. Bên cạnh trình độ sản xuất, xuất phát điểm của người dân thấp thì còn tình trạng ốm đau, già yếu, thiếu đất sản xuất và cả lười lao động…Trên cơ sở đánh giá nguyên nhân hộ nghèo, nhiều giải pháp đã được các cấp chính quyền địa phương triển khai thực hiện. 

 

“Xã đã đặt ra các giải pháp về đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo trên địa bàn. Cụ thể là chia thành các nhóm giải pháp với từng loại đối tượng phù hợp để có sự đầu tư, giúp đỡ hợp lý”. Ông Trịnh Quốc Thanh – PCT UBND xã Ia Drăng – Chư Prông giãi bày.

 

Thực tế hộ nghèo của xã IaDrăng cũng là thực trạng chung về hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Đến cuối năm 2013, số hộ nghèo của tỉnh Gia Lai giảm còn 17,2% với gần 53.400 hộ. Đáng quan tâm là có đến 83% hộ nghèo là người dân tộc thiểu số. Qua rà soát, phân loại cho thấy, có đến 9 nguyên nhân dẫn đến cuộc sống của người dân còn nghèo khó như: Thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, thiếu kỹ năng canh tác, thiếu kiến thức việc làm… Đáng quan tâm là việc thiếu đất sản xuất trong các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là vấn đề mấu chốt.

 

Ông Trương Văn Tỵ-Vụ trưởng Vụ Dân tộc-Tôn giáo, Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã có chỉ đạo: Để giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa người kinh và đồng bào theo tôi thứ nhất là đẩy nhanh giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số, thứ 2 là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đồng bào tự lực vươn lên thoát nghèo cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà nước, đồng thời tiếp tục quan tâm giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho bà con nghèo trong vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định 75 của TTCP thì mới có thể xóa nghèo bền vững được.

 

Để tiếp tục giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, Gia Lai đã và đang triển khai thực hiện nhiều đồng bộ biện pháp với việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Theo đó, bên cạnh tiếp tục quan tâm giải quyết đất ở, đất sản xuất cho bà con, tỉnh còn tiếp tục chú trọng đến công tác giải quyết việc làm, cũng như tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn. Bên cạnh đó, đối với những hộ nghèo do thiếu lao động, đông con, bệnh tật, già yếu cô đơn… tỉnh cũng đã có những giải pháp đặc thù nhằm góp phần đảm bảo được đời sống ổn định cho người dân như: hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu,  trợ cước, trợ giá; hỗ trợ dịch vụ y tế đối với những hộ đông con… Với việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cộng với việc tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, Gia Lai phấn đấu đến cuối năm 2015 giảm số hộ nghèo xuống còn 12%, qua đó tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, từ đó tạo tiền đề thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Thiên Thanh-Duy Linh

Trả lời