Những năm qua, công tác phòng – chống bệnh sốt rét ở tỉnh Gia Lai đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, bệnh sốt rét đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, Gia Lai vẫn là địa phương có tỷ lệ mắc sốt rét cao ở khu vực Tây Nguyên.
Điều đáng nói đó là một bộ phận người dân vẫn còn thiếu kiến thức phòng bệnh, còn thói quen đi rừng, ngủ rẫy dài ngày, không nằm màn… dẫn đến gia tăng số ca mắc sốt rét trên địa bàn tỉnh. Để hạn chế tình trạng này, ngoài nỗ lực của các cấp, ngành, đội ngũ y tế cơ sở có vai trò rất lớn trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống bệnh sốt rét.
Năm 2019, tại thôn Ia Mút, xã Ia Dom có 4 ca mắc sốt rét. Đây là những trường hợp đi rừng, ngủ rẫy dài ngày. Tất cả đều được phát hiện, điều trị kịp thời, sức khỏe ổn định. Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn thôn chưa phát hiện trường hợp nào mắc sốt rét, tuy nhiên, ngành y tế địa phương cũng tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng chống bệnh, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa như hiện nay.
Chị Bùi Thị Hoàn, Nhân viên y tế cơ sở thôn Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Những đối tượng người ta hay đi ở trong rừng, đi rừng lâu, có khi hơn cả nửa tháng họ mới về cho nên cũng tuyên truyền cho bà con trước khi đi nương, rẫy thì nhớ mang màn, võng, màn tẩm thuốc muỗi, kem xua muỗi, bà con cũng có ý thức hơn mấy năm trước”.
Xã Ia Dom hiện có 7 thôn, làng với hơn 1.800 hộ. Với đặc thù là xã vùng biên giới, diện tích đất sản xuất của bà con thường cách xa nhà, giáp vùng rừng biên giới nên mỗi lần đi rẫy người dân thường ở lại. Anh Puih Long, ở làng Mook Trang, cho biết: Gia đình có gần 3ha rẫy trồng cà phê và điều. Rẫy cách nhà hơn 12km nên mỗi lần vào làm cỏ, sản xuất, anh thường ở lại 5 -7 ngày mới về. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, anh luôn thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống bệnh sốt rét do cán bộ y tế tuyên truyền xuống tận thôn, làng cho bà con.
Anh Puih Long, Làng Mook Trang, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai cũng cho biết: “Chúng tôi đi rẫy phải mang mùng, ban đêm là phải mắc mùng, chống muỗi đốt. Trong chòi rẫy và xung quanh thì mình phải làm sạch sẽ. Có lon nào đựng nước cũng phải đổ, úp lại, không để muỗi vào đó đẻ trứng nếu muỗi nhiều quá thì mình phải đốt lửa, khói lửa nó sẽ bay đi. Thường muỗi hay vào nhiều lúc 5,7 giờ tối đến tầm 9 – 10h là hết muỗi rồi”.
Ông Rơ Mah Hiếu, Cán bộ y tế xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: Họ hay đi rừng, đi rẫy, ngủ lại đêm có khi 1 tuần, hơn 2 tuần cho nên mình phải tuyên truyền cho bà con biết được để chống sốt rét. Thứ nhất là tuyên truyền cho bà con khi nào đi ngủ lại thì phải đem theo cái màn, đi làm thì phải mặc áo dài tay, sáng sớm cũng phải mặc áo dài tay để phòng chống muỗi đốt, để không bị sốt rét, bà con thực hiện rất tốt. Thứ hai là khi nào cảm thấy nghi ngờ bị sốt rét thì lên trạm y tế xã để khám và điều trị, thuốc được cấp miễn phí.
Được biết, năm 2019, trên địa bàn xã Ia Dom có 6 ca mắc sốt rét. Số ca mắc sốt rét xuất hiện rải rác ở các thôn, làng chủ yếu là ở những người đi rừng, ngủ rẫy. 6 tháng đầu năm 2020, xã chưa ghi nhận trường hợp nào mắc sốt rét./.
Bích Thủy, Xuân Huy