Nhiều diện tích cây trồng kém năng suất, chất lượng đang từng bước được bà con nông dân trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai chuyển đổi sang trồng cây măng tây, việc làm này bước đầu thu được những kết quả đáng mừng. Đặc biệt với sự chung sức của ngành chức năng, chính quyền địa phương và đặc biệt là các hợp tác xã đứng ra làm cầu nối để bao tiêu sản phẩm đã giúp bà con yên tâm phát triển sản xuất.

Toàn bộ diện tích hơn 2ha này trước đây được anh Nguyễn Văn Thơm trồng hồ tiêu, thế nhưng do dịch bệnh, cộng với giá tiêu giảm mạnh, năm 2018, anh đã quyết định chuyển toàn bộ diện tích qua trồng măng tây. Anh Thơm chia sẻ: Đầu tư cho 1ha măng tây mất khoảng 300 triệu đồng, thế nhưng chỉ sau khoảng gần nửa năm chăm sóc thì đã bắt đầu cho thu hoạch và kéo dài từ 5 đến 6 năm, năng suất năm sau luôn cao hơn năm trước. Với giá thu mua được bao tiêu tại vườn ở mức 50 nghìn đồng/1kg, sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh thu lời khoảng 300 triệu đồng/1ha.
Anh Nguyễn Văn Thơm – Thôn An Xuân 3, xã Xuân An, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Cây măng tây này trồng thì sau hơn 5 tháng là tôi đã thu hoạch và thấy năng suất rất ổn định vì giá cả được công ty bao tiêu sản phẩm. Hàng ngày thì thu hoạch được 1,7 đến 1,8 tạ măng tây loại 1 và 2; còn loại 3 là được gần 70kg để làm trà măng tây”.
Ông Nguyễn Thành Ánh – Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp thương mại và Dịch vụ Xuân An, xã Xuân An, thị xã An Khê, Gia Lai nói: Trên địa bàn thì lượng măng thu hoạch khoảng 3ha, bà con đang nhân rộng mô hình và đã đăng ký với hợp tác xã trồng thêm 2 ha nữa trong năm 2020. Riêng với vai trò của hợp tác xã thì chúng tôi hướng dẫn bà con trong khâu chăm sóc, kỹ thuật; bên cạnh đó thì chủ động tạo mối liên kết với các công ty bao tiêu nông sản, cung cấp giống chuẩn để bà con phát triển cây măng.
Cây măng tây bước đầu được đánh giá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu trên địa bàn thị xã An Khê và cho thu nhập khá ổn định so với nhiều loại cây trồng khác. Dù vốn đầu tư ban đầu lớn, song cây măng tây chỉ đầu tư giống 1 lần cho cả giai đoạn sinh trưởng, phát triển, thu hoạch và với giá thu mua được bao tiêu hiện nay thì chỉ cần 1 năm, bà con đã có thể thu hồi vốn đầu tư ban đầu. Chính từ hiệu quả kinh tế mang lại, bước đầu đã có hơn 6ha măng tây tại thị xã An Khê được bà con nhân rộng, phát triển; tập trung chủ yếu tại địa bàn 2 xã Xuân An và Tú An.
Ông Phan Vĩnh Tấn – Phó trưởng Phòng Kinh tế thị xã An Khê, Gia Lai đánh giá: “Đây là mô hình mới, đồng thời sau này chúng tôi sẽ đánh giá hiệu quả kinh tế để nhân rộng ra để bà con phát triển ở các vùng lân cận. Ngoài ra sẽ tìm kiếm thị trường để tiêu thụ sản phẩm ổn định”.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm, đem về nguồn thu nhập ổn định đang là bước đi được nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai áp dụng. Không chỉ có cây măng tây tại thị xã An Khê, hiện nay, hàng ngàn diện tích cây trồng kém năng suất khác đã và đang được bà con trong tỉnh chuyển đổi sang trồng rau màu, các loại cây ăn quả, từ đó hình thành các vùng chuyên canh cây trồng phù hợp với đặc thù từng địa phương./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng