Phỏng vấn ông Đinh Hà Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế về công tác phòng chống bệnh bạch hầu

Cập nhật 06/7/2020, 08:07:41

Từ đầu tháng 6 đến nay trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã xuất hiện nhiều ổ dịch bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong tại tỉnh Đăk Nông. Gia Lai cũng vừa có 1 trường hợp tử vong tại xã Hải Yang, huyện Đak Đoa. Để thông tin rõ hơn về bệnh bạch hầu và các biện phòng chống dịch bệnh, ngay sau đây chúng tôi có phỏng vấn ông Đinh Hà Nam – Phó Giám đốc sở Y tế Gia Lai.

PV: Thưa ông, biểu hiện của bệnh bắt đầu như thế nào và biện pháp phòng chống bệnh lây truyền cơ bản nhất ?

Ông Đinh Hà Nam: Bệnh bạch hầu ban đầu là 1 viêm họng điển hình có giả mạc khó bung, khi cạy có thể chảy máu đây là một đặc điểm rất đặc thù của bệnh. Bệnh vừa nhiễm trùng vừa nhiễm độc đặc biệt là nhiễm độc hệ thần kinh, cơ tim nếu phát hiện muộn độc tố này đã phát tán nhiều trong cơ thể và khả năng cứu chữa cho bệnh nhân khó khăn. Biện pháp quan trọng nhất vẫn phải dùng vắc xin, hiện tại trong chương trình tiêm chủng quốc gia đã triển khai tiêm vắc xin trẻ em dưới 1 tuổi. Bây giờ đã bổ sung cho trẻ 18 tháng tuổi nữa có nghĩa trẻ em sẽ tiêm được 4 lần. Biện pháp phòng chống các bệnh lây truyền cơ bản nhất là vẫn là vắc xin và quan trọng nhất vẫn là phát hiện sớm và điều trị kịp thời ít xảy ra biến chứng. Đối với người lớn và trẻ lớn có vắc xin TD nhưng vắc xin này hiện tại không phổ biến, phát hiện kịp thời và điều trị kịp thời là cách hiệu quả nhất đối với người lớn, hiện tại mong muốn Viện Vệ sinh Dịch tễ hỗ trợ vắc xin được sẽ  triển khai tiêm cho người trên 6 tuổi.

PV: Thưa ông, ngay sau khi phát hiện ca bệnh bạch hầu đầu tiên tại xã Hải Yang, ngành y tế đã chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh như thế nào?

Ngay khi trường hợp này vào bệnh viện nhi được nghi ngờ bạch hầu chúng tôi đã chỉ đạo ngay Trung tâm y tế huyện xuống khoanh vùng tại khu vực của nhà bệnh nhân này. Chúng tôi đã cử lục lượng xuống khoanh vùng, đề nghị chính quyền địa phương thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, khonah vùng địa bàn cho lực lượng chức năng chốt chặn, khu vực có dịch hạn chế ra vào. Những trường hợp đặc biệt, cần thiết mới ra vào khu vực này. Đoàn Viện vệ sinh dịch tễ phối hợp triển khai các biện pháp phòng , đặc biệt là quan tâm đến việc tiêm ngừa cho các lứa tuổi. Chúng tôi cũng mong muốn Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây nguyên hỗ trợ tiêm vắc xin lứa tuổi 6 tuổi. Ngay khi tỉnh Đăk Nông có trường hợp bạch hầu thì chúng tôi có chỉ đạo cho các nơi chính vì vậy ở đây cũng hết sức chủ động trong trường hợp vừa rồi. Đối với những trường hợp có nghi ngờ phải chuyển ngay tới bệnh viện cách ly điều trị kịp thời, nếu muộn độc tố sẽ ảnh hưởng tới cơ thể rất lớn, viêm cơ tim rất cao.

Kim Châu, Phi Long

Trả lời