Đến nay, huyện Đak Đoa triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân từng bước được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, tại một số xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS việc triển khai chương trình vẫn còn gặp một số khó khăn, trở ngại. Đây cũng là thử thách đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Ghi nhận thực tế này tại xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa.

Đak Sơmei là xã vùng 2, thuộc diện khó khăn của huyện Đak Đoa có hơn 80% số dân là đồng bào DTTS. Vài năm trở lại đây, từ nguồn vốn của chương trình xây dựng Nông thôn mới, huyện Đak Đoa đã đầu tư xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm cơ bản đảm bảo, phục vụ nhu cầu đời sống của bà con nơi đây.
Anh Trần Hiếu Khiêm, Xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Nói chung ngày trước trên các con đường đây còn khó khăn, nhưng vài năm đổ lại đây, nhà nước đã đầu tư làm những con đường để phát triển nông thôn, bà con đi lại đỡ vất vả hơn nhiều”.
Bước vào xây dựng Nông thôn mới, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa gặp nhiều khó khăn bởi xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Là xã thuần nông, đại bộ phận đồng bào DTTS còn lưu giữ nhiều tập quán, phong tục lạc hậu, điều kiện khí hậu không thuận lợi ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cũng như hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế.
Chị Oát, làng Tul Đoa, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, Gia Lai cũng cho biết: “Trong năm vừa rồi, cà phê cũng mất mùa, mỳ cũng ít người trồng, tại vì người ta phá đất mỳ trồng cà phê hết rồi, nên đầu tư vào cà phê hết. Năm vừa rồi bị hạn hán mất mùa. Năm nay cũng hạn hán, nắng nóng nữa, không có nước để tưới, cà phê bị chết. Nên bà con có một số làm ăn được, một số người còn khó khăn”.
Ông Dơm, Phó Chủ tịch UBND xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói về khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở đây: “ Khó khăn nhất trong chương trình xây dựng NTM đó là xã có hơn 80% là đồng bào DTTS, nó cũng liên quan đến một số tiêu chí như môi trường. Phong tục tập quán của bà con chưa ý thức lắm, trong tiêu chí môi trường như chuồng trại, hố vệ sinh; đến thời điểm hiện tại xã cũng đang vận động bà con mỗi nhà tự đào hố vệ sinh”.
Với sự cố gắng, nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương cùng với phương châm “Việc dễ làm trước, việc khó làm sau”, xã đã thực hiện đạt 11/19 tiêu chí sau hơn 10 năm xây dựng Nông thôn mới. Trong năm 2020, xã Đak Sơmei đăng ký hoàn thành thêm 2 tiêu chí đó là tiêu chí môi trường và tiêu chí giao thông. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn Nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra. Để đạt được kết quả này, rất cần sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của bà con nhân dân./.
Bích Thủy, Phi Long