Thực hiện “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020”, tỉnh sẽ hoàn thành cơ bản việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội trước khi kết thúc phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang truyền hình số mặt đất theo lộ trình đề ra. Đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn tất công tác rà soát, thống kê các đối tượng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất để trong thời gian tới triển khai hỗ trợ, lắp đặt cho các hộ đảm bảo đúng quy định.

Gia đình bà Phyat là 1 trong những hộ neo đơn và thuộc hộ nghèo của làng Mơ Nú, xã Ia Kênh, TP.Pleiku. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi khi đã xong việc ruộng vườn, bà thường xem tivi để vừa nắm bắt thông tin vừa giải trí. Và chiếc tivi cũ này đã trở thành người bạn thân thiết, đồng thời cũng là tài sản có giá trị trong gia đình. Thời gian tới, thực hiện việc số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, những hộ xem tivi qua ăng ten như gia đình bà sẽ không thể xem được tivi như trước. Vì thuộc hộ nghèo nên gia đình bà thuộc đối tượng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số để bà có thể xem tivi một cách bình thường như trước đây, thậm chí là các kênh truyền hình phong phú hơn trước.
Bà Kpă Phyat – Làng Mơ Nú, xã Ia Kênh, TP.Pleiku cho biết: “Mình hay xem tivi để biết được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và biết được những tin tức diễn ra trên đất nước cũng như tỉnh mình. Qua tivi thì mình cũng học hỏi được nhiều thứ, đặc biệt là các mô hình làm kinh tế để mình học, làm theo cho gia đình bớt khó khăn”.
Để các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội được hỗ trợ đầu thu truyền hình số theo đúng quy định, thời gian qua, Sở TT&TT đã phối hợp với 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiến hành rà soát và thống kê các đối tượng được hỗ trợ từ nguồn chương trình viễn thông công ích và nguồn hỗ trợ của tỉnh. Qua đó đảm bảo 100% hộ gia đình có máy thu hình trên địa bàn tỉnh xem được truyền hình bằng các phương thức khác nhau.
Ông Siu Huem – Bí thư Chi bộ làng Mơ Nú, xã Ia Kênh, TP.Pleiku cho biết: “Làng phối hợp với UBND xã rà soát, thống kê danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách được hỗ trợ đầu thu kỹ thuật theo công văn của cấp trên. Hiện tại làng đã rà soát xong, gửi lên cho xã và mong muốn sớm có đầu thu kỹ thuật cấp cho bà con để bà con nắm bắt thông tin đại chúng. Đặc biệt là nắm và áp dụng KHKT, biết cách làm ăn để sớm thoát nghèo bền vững, nhất là trong hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào DTTS”.
Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Phòng Bưu chính – Viễn thông, Sở TT&TT Gia Lai cho biết: “Qua rà soát thống kê, Sở đã báo cáo số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cho Bộ TT&TT, thống kê hộ gia đình chính sách cho UBND tỉnh. Tổng số đối tượng nhận đầu thu TH số trên địa bàn tỉnh là hơn 33.000, trong đó hơn 27.000 hộ cận nghèo, hộ nghèo và hơn 7.000 hộ gia đình chính sách xã hội đủ điều kiện nhận đầu thu TH số. Trên cơ sở danh sách, Sở TT&TT tiến hành các bước tiếp theo để triển khai dự án hỗ trợ đầu thu TH số cho các đối tượng liên quan theo quy định. Dự kiến sẽ hỗ trợ trước 30/11/2020, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách thu được sóng truyền hình khi tỉnh ngừng phát sóng truyền hình tương tự”.
Theo lộ trình từ 24h00 ngày 30/11/2020, Đài PT-TH Gia Lai chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất và tiếp tục duy trì kênh Chương trình THGL trên hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn phát sóng truyền hình số của Đài THVN đặt tại Trạm phát sóng Hàm Rồng. Để đảm bảo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội có thể xem được chương trình truyền hình nói chung và chương trình truyền hình Gia Lai nói riêng, việc hỗ trợ, lắp đặt đầu thu cho các đối tượng được tiến hành cùng một thời điểm nhằm đảm bảo thời gian quy định, đồng thời giúp cho việc kiểm tra, giám sát lắp đặt thiết bị được thuận tiện./.
Thiên Thanh – Lê Thư – Minh Trí