Xây dựng nông thôn mới là một trong hai chương trình mục tiêu quốc gia lớn được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện trong thời gian qua. Qua 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; bộ mặt, đời sống của người dân ở khu vực nông thôn đã có những đổi thay đáng mừng. Bà con nhân dân đều cảm thấ vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay đáng mừng này song cũng mong muốn các cấp tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao đời sống cho người dân, nhất là vùng dân tộc thiểu số.

Đến nay toàn tỉnh đã có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới; TP.Pleiku đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đang phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 4 địa phương cấp huyện về đích nông thôn mới và toàn tỉnh có 84 làng được công nhận làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số. Vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay từ diện mạo đến đời sống sinh hoạt hàng ngày, bà con ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số đều cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư của các cấp để nâng cao đời sống.
Anh Siu Krên, Thôn Peli Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Bây giờ thấy làng rộng rãi, thoáng mát, có điện lưới, có nước sạch, đường xá thì đẹp thì bà con ở đây sẽ cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế cho gia đình và làng xóm”.
Ông Phùng Trung Toàn, Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng nói: “Với điều kiện hiện nay của các làng thì địa phương mong muốn cấp trên tiếp tục quan tâm, đầu tư để giúp đỡ bà con phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần”.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương còn chuyển biến chậm. Nhất là đời sống của bà con ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, rất cần sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của các cấp để giúp người dân từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ông Nay Gyok, Tổ dân phố 5, thị trấn Phú Thúc, huyện Krông Pa, Gia Lai nêu: “Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước và Chính phủ đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số là về kỹ năng lao động sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là cho tuổi trẻ để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đảm bảo vấn đề xóa đói, giảm nghèo”.
Ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai cũng nói: “Chúng tôi cũng mong các cấp từ tỉnh đến Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đầu tư thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia hiện đang triển khai và sắp tới là chương trình hỗ trợ dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên mà Chính phủ đang triển khai”.
Xây dựng nông thôn mới là chương trình có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Do đó, trong nhiệm kỳ tới, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ có thêm nhiều chủ trương, giải pháp đẩy nhanh và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân./.
Đức Hải, Minh Trung, Sơn Trung