Là một trong những địa phương có số lượng phương tiện thủy nội địa hoạt động tương đối nhiều, thời gian qua, cùng với các ngành chức năng, huyện Ia Grai đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa trên địa bàn.
Qua đó góp phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông đường thủy, tai nạn đuối nước do các phương tiện thủy hoạt động trên các sông, suối, hồ thủy điện, thủy lợi gây ra. Phóng sự được thực hiện tại xã biên giới Ia O, địa phương tập trung nhiều phương tiện giao thông đường thủy của huyện.

Thường xuyên chở khách tham quan du lịch từ Bến đò lòng hồ Sê San 4 đi tham quan làng Chài, Thác Mơ nên thuyền của gia đình ông Phan Văn Thao ở xã Ia O, huyện Ia Grai được trang bị đầy đủ áo phao cho khách cũng như phao cứu hộ để đảm bảo an toàn cho khách khi di chuyển trên lòng hồ Sê San.
Ông Phan Văn Thao – xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết: “Mình hay chở khách đi tham quan làng Chài, Thác Mơ, khi khách lên thuyền thì mình cũng nhắc nhở khách mặc áo phao đầy đủ để đi cho an toàn. Lúc trước có đi học bên Kon Tum thì được cấp chứng chỉ”.
Theo thống kê, hiện trên địa bàn xã Ia O có khoảng 70 tàu, thuyền, tuy nhiên qua rà soát, kiểm tra chỉ có 21 tàu, thuyền đảm bảo hoạt động, trong đó có 19 chiếc hoạt động thường xuyên. Bên cạnh các tàu, thuyền hoạt động chở khách tham quan du lịch thì hiện tại xã Ia O có 3 làng với 30 hộ dân hàng ngày đi lại trên sông bằng thuyền, bè giữa xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai với xã Ia Tơi, huyện H’Drai, tỉnh Kon Tum để sản suất nông nghiệp. Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn, thời gian tới địa phương tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lái phương tiện, người tham gia giao thông, người sử dụng phương tiện thủy nhỏ, thô sơ hoạt động trên lòng hồ Sê San.
Ông Siu Nghiệp – Chủ tịch UBND xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết: “Sắp tới chính quyền địa phương sẽ tiến hành cải tạo lại bến đò đưa du khách và nhân dân trên địa bàn xã cũng như nơi khác lên tham quan làng chài, Thác Mơ và Bến đò A Sanh nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối với an toàn hoạt động vận tải đường thủy. Đồng thời, cũng phối hợp với ngành chức năng của huyện cùng tìm giải pháp hướng dẫn tập huấn cho người dân biết được hoạt động trong lòng hồ Sê San để nhằm giảm tối thiểu tai nạn xảy ra. Đặc biệt là mở lớp tập huấn lái thuyền cho các chủ thuyền để làm sao các chủ thuyền đảm bảo đầy đủ điều kiện hoạt động để phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là ngành du lịch tại xã biên giới”.
Cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương thì để phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông đường thủy người dân, người tham gia giao thông, người sử dụng phương tiện giao thông đường thủy phải tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân khi hoạt động trên các sông, suối, hồ thủy điện.
Lê Thư, Thiên Thanh, Huy Toàn