Ở mộ số xã biên giới huyện Ia Grai gần một tháng nay“bọ đậu đen” xuất hiện với tần suất dày đặc bay vào nhà dân gây ra nhiều phiền toái, xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt của không ít hộ gia đình sinh sống ở đây. Hiện tại, vẫn chưa có cách phòng trừ hiệu quả.

Theo người dân địa phương loại bọ đen này thường xuất hiện vào mùa mưa, từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm. Ban đêm khi thắp đèn điện, chúng bay thành từng đàn vào nhà gây nhiều phiền phức, nhất là những gia đình có con nhỏ. Đây là loại côn trùng cánh cứng, bé bằng hạt gạo hoặc bằng hạt đậu đen nên người dân gọi chúng là “bọ đậu đen”. Khi vào nhà dân chúng trú ngụ trên trần nhà, bu bám trên các vách tường và bò lúc nhúc trên nền nhà. Khi chết có mùi hôi, khai và tiết ra chất dịch có thể gây bỏng da trẻ em.
Anh Rơ Lan Khiêm, Làng Mit Chep xã Ia O huyện Ia Grai nói: Vào mùa mưa là chúng xuất hiện, bay vào nhà rất khó chịu. Suốt ngày quét nhà nhưng cũng không hết được. Gia đình nấu nước lá sả, lá chanh trộn với bột giặt OmO phun khắp nhà nhưng tối đến chúng lại bay vào.
Điều lạ là, loại bọ này chỉ xuất hiện ở một số gia đình và số lượng cũng khác nhau. Sống cùng trong làng, nhưng có nhà không bị chúng “tấn công”, còn có nhà thì cào hốt không hết. Nhà anh Ksor Chi, làng Kuc xã Ia O là bị nặng nhất. Mỗi ngày, vợ chồng anh quét hốt hơn một bao 50 kg, nhưng hốt xong lớp này thì lớp khác xuất hiện bu đen trong nhà. Không thể sống được, vợ chồng con cái phải dọn giường ra ngủ ở nhà bếp. Anh Ksor Chi cho biết: gần chục năm nay cứ vào mùa mưa là gia đình không thể ở trong nhà, năm ngoài con trai anh bị bọ chui vào tai phải đưa đi bệnh viện gắp. Gia đình mua thuốc về phun những cũng không xuể.
Ông Rơ châm Lớ Trưởng, Làng Kúc, xã Ia O huyện Ia Grai cho biết: “Hiện trong làng có mấy chục hộ bị bọ đen bay vào gây trở ngại rất lớn. Bà con mong các ngành các cấp hướng dẫn cho nhân dân cách phòng trừ cũng như hỗ trợ thuốc để phun, chứ dân làng mệt mõi vì loại bọ đen này lắm”.
Người dân địa phương cho rằng, bọ đậu đen xuất hiện nhiều ở vườn cao su, sinh sản, trú ẩn dưới lớp lá mục đến mùa mưa thì trưởng thành và bay vào nhà dân theo ánh sáng đèn điện. Hiện tại, bà con chỉ có biện pháp phun thuốc tiêu diệt và quét hốt tiêu hủy hoặc thắp đèn ngoài vườn dẫn dụ chúng ra ngoài. Mong rằng ngành chuyên môn thị sát, hướng dẫn cho nhân dân cách thức phòng trừ tận gốc loại côn trùng cánh cứng gây hại này./.
CTV: Phương Lộc (Huyện Ia Grai)