Chiều ngày 19/6, huyện Phú Thiện đã tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 (2017 – 2020) thực hiện Đề án phát triển kinh tế – xã hội ở 4 làng căn cứ cách mạng xã Chư A Thai. Tham dự có đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Đề án phát triển kinh tế – xã hội ở 4 làng Đồn, gồm: Plei Pông, Plei Trớ, Plei Hek, Kinh Pêng được triển khai từ năm 2017 và huyện Phú Thiện đã chọn Plei Pông là làng đầu tiên để thực hiện. Bước đầu việc thực hiện gặp rất nhiều khó khăn do điểm xuất phát của 4 làng Đồn rất thấp, các làng đều thuộc diện đặc biệt khó khăn; nhà ở dân cư không được quy hoạch, cơ sở hạ tầng thiết yếu chưa được đầu tư; sản xuất nông nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm hơn 80% dân số toàn xã; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 5 triệu đồng/năm…. Song với sự hỗ trợ đắc lực của các cấp, ngành, đặc biệt là các đơn vị quân đội và sự quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, huyện Phú Thiện đã dần hoàn thành việc sắp xếp lại khu dân cư, ổn định đời sống cho bà con ở 4 làng. Qua 4 năm, huyện Phú Thiện đã huy động được trên 50 tỷ đồng để triển khai thực hiện, vượt hơn 13% so với Đề án; trong đó, nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công… với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã vận động được 27.000 ngày công để tiến hành di dời, sắp xếp 294 căn nhà của 260 hộ dân và làm đường giao thông, di dời chuồng trại, làm vườn rau xanh, nhà vệ sinh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng…; đồng thời, triển khai 4 mô hình phát triển kinh tế với tổng kinh phí gần 6,4 tỷ đồng. Đến nay, bộ mặt, đời sống của bà con ở 4 làng căn cứ cách mạng ở xã Chư A Thai đã có nhiều đổi thay đáng mừng.

Ông Rơmah Dú, Thôn Kinh Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai bày tỏ: “Bà con rất sung sướng, vui mừng khi có đường, có điện, nhà cửa thì được di dời ngăn nắp. Và tư nay trở đi bà con thôn Kinh Pêng mình cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế”.
Anh Siu Krên, Thôn Peli Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng nói: Bây giờ thấy làng rộng rãi, thoáng mát, có điện lưới, có nước sạch, đường xá thì đẹp thì bà con ở đây sẽ cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế cho gia đình và làng xóm.
Tuy đã có nhiều khởi sắc song đời sống của bà con ở 4 làng Đồn vẫn còn nhiều khó khăn khi mà các làng đến nay đều vẫn còn chưa đạt tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo trong xây dựng làng nông thôn mới. Do đó, trên cơ sở kết quả đạt được của giai đoạn 1, huyện Phú Thiện sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho bà con.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Trong giai đoạn 2 sẽ xây dựng đề án để tập trung cho việc hỗ trợ phát triển sản xuất cho bà con; trên cơ sở thực tế và điều kiện của bà con chúng tôi sẽ đưa ra kế hoạch và giải pháp để xác định trồng cây gì và nuôi con gì và sẽ hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp cũng như đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để bà con được tiếp cận nhằm nâng cao thu nhập và đời sống của bà con”.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 thực hiện Đề án phát triển kinh tế – xã hội ở 4 làng Đồn, xã Chư A Thai Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của bà con 4 làng Đồn. Đồng chí cho rằng đây là mô hình điểm mà các địa phương khác cần học tập song huyện Phú Thiện cần tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống cho người dân và để sớm hoàn thành việc xây dựng 4 làng Đồn thành làng nông thôn mới theo Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy.
Đồng chí Võ Ngọc Thành nêu: “Cần đánh giá lại thực tiễn sản xuất ở trên địa bàn, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp trong trồng trọt và chăn nuôi để chúng ta có định hướng hết sức cụ thể xem thử nuôi con cây gì, trồng cây gì nó phù hợp; và gắn việc nuôi và trồng này thì tôi đề nghị nên kết hợp với hợp tác xã và các doanh nghiệp lớn đứng chân trên địa bàn; nếu chúng ta phát triển mà chúng ta chỉ sản xuất qua ngày, trao đổi trong làng thì chúng ta không giàu mà phải phát triển theo hướng hàng hóa”.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ di dời nhà ở, bố trí lại dân cư ở 4 làng Đồn, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện theo Đề án phát triển kinh tế – xã hội của huyện Phú Thiện giai đoạn 2017 – 2020; UBND huyện Phú Thiện cũng đã khen thưởng cho 13 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế – xã hội 4 làng Đồn. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo đã trao tặng 6 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo ở 4 làng Đồn.
Nhân dịp này, nhân dân 4 làng Đồn cũng đã gửi tặng món quà lưu niệm đến đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai-người đã dành sự quan tâm đặc biệt đến bà con nơi đây, nhất là trong quá trình khảo sát, triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới ở 4 làng Đồn./.
Đức Hải, Minh Trung