Chiều 17/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo, năm 2020, tỉnh Gia Lai được bố trí hơn 3.819 tỷ đồng để thực hiện công tác đầu tư công (bao gồm cả vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020), trong đó kế hoạch vốn đầu tư tính số liệu giải ngân là hơn 3.365 tỷ đồng để thực hiện 30 dự án khởi công mới và 62 công trình chuyển tiếp. Tính đến ngày 15.6, khối lượng thực hiện các công trình là hơn 1.116 tỷ đồng, đạt 33,2% kế hoạch; giải ngân hơn 1.024 tỷ đồng, đạt 30,4% kế hoạch và có 6 dự án của 4 chủ đầu tư chưa triển khai thi công. Tại Hội nghị, 13 chủ đầu tư có tỷ lệ vốn giải ngân dưới 30% và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã thẳng thắn nêu những tồn tại, vướng mắc, đồng thời đề ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản trong thời gian tới.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng đánh giá, các chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực trong năm cuối để hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015-2020. Đối với những vướng mắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường cùng với ngành thuế tiếp tục đôn đốc các nguồn thu, nhất là tiền sử dụng đất. Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư phải rà soát lại các dự án, dự án nào chậm trễ thì xem xét cắt vốn, điều chuyển vốn. Các địa phương có thể tạo nguồn, trong chừng mực nhất định cần phải chia sẻ với tỉnh; cần chủ động hơn, linh hoạt hơn trong việc sử dụng nguồn vốn của mình như ứng trước vốn để giải ngân cho các dự án, và tỉnh sẽ hoàn trả lại sau. Đối với các dự án thuộc vốn ngân sách Trung ương năm 2020, nếu đến ngày 30.9 mà có tỷ lệ giải ngân dưới 60% sẽ bị cắt giảm, điều chuyển kế hoạch theo quy định tại Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.
Đoàn Bình; Minh Trí