Nhiều năm nay, nước sạch là một trong những vấn đề khó khăn đối với không ít các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là với những điểm trường lẻ ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, vùng DTTS. Khắc phục tình trạng này, một số công trình, dự án nước sạch đã được đầu tư, được hỗ trợ xây dựng đã và đang góp phần đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ cho nhu cầu của học sinh và giáo viên tại các điểm trường.

Không còn phải mua nước từ nhà dân, niềm mơ ước về một công trình nước sạch đối với các giáo viên và học sinh của điểm trường làng Chroh Po I), xã Ia Phang, huyện Chư Pưh nay đã thành hiện thực với công trình nước giếng khoan từ sự hỗ trợ của Hội Từ thiện Chùa Long Phước, quận Bình Thạnh, TPHCM. Có nước sạch, việc vệ sinh lớp học cũng như sinh hoạt ở trường của cô và trò sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Em H’Đan – HS lớp 5, Điểm trường làng Chroh Po II, xã Ia Phang, Chư Pưh, Gia Lai nói: “Con và các bạn rất sung sướng khi có nước. Năm trước không có nước rất là khổ, đi xách nước ở nhà bạn rất là khổ. Con và các bạn sẽ tiết kiệm nước và bảo vệ vòi nước để không bị hư”.
Cô giáo Kpă H’Noan – Điểm trường làng Chroh Po II, xã Ia Phang, Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Bây giờ có nguồn nước rồi thì cũng khỏe cho giáo viên và học sinh, việc lau phòng học cũng như rửa tay chân cho học sinh. Giáo viên phải giáo dục học sinh bảo vệ nguồn nước, phải giữ gìn vòi nước và sử dụng nước tiết kiệm”.
Điểm trường làng Chroh Po II là 1 trong 4 điểm trường của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh với tất cả 270 học sinh đều là người DTTS, trong đó có cả học sinh mầm non. Nhiều năm nay để đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ cho nhu cầu của giáo viên và học sinh, nhà trường phải mua nước từ những hộ dân trong làng và đưa về trường bằng cách dẫn đường ống như thế này. Tuy nhiên nguồn nước cũng không ổn định vì có năm nắng hạn kéo dài, các giếng nước cũng khô cạn, không đảm bảo nhu cầu. Với sự hỗ trợ hơn 50 triệu đồng từ nhà tài trợ để khoan giếng và mua bồn chứa, nhà trường đã vận động các thầy cô giáo đóng góp thêm hơn 3 triệu đồng để làm thêm khung đặt bồn chứa và làm rào chắn xung quanh công trình, đảm bảo an toàn cho công trình cũng như cho học sinh.
Thầy giáo Phan Xuân Dương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Ia Phang, Chư Pưh, Gia Lai cũng cho biết: “Nếu mà có nguồn nước này thì nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Một là tiết kiệm được chi phí để mua nước của dân, mà nước của dân thì mùa này cũng không đủ luôn, người ta cũng không đủ dùng cho sinh hoạt chứ nói gì đến tưới tắm. Mà mình có được cái này thì học sinh một là nó hăng hái hơn trong việc duy trì sĩ số đến lớp; thứ hai nữa là sạch sẽ, lớp nào cũng được lau chùi rất là sạch. Tóm lại về vệ sinh của học sinh thì rất là tuyệt. Học sinh vui vẻ đến lớp đầy đủ hơn, sạch sẽ hơn rất là nhiều”.
Đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho việc học tập của học sinh cũng như công tác giảng dạy của giáo viên chính là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Và cùng với những đầu tư về cơ sở vật chất trường lớp học, nguồn nước sạch được đưa về tận nơi sẽ là một trong yếu tố quan trọng để đảm bảo cho việc xây dựng một môi trường học tập xanh-sạch-đẹp./.
Mỹ Tiến, Minh Trung