Mất an toàn lưới điện nông thôn ở xã An Phú (TP.Pleiku)

Cập nhật 18/10/2014, 10:10:32

Mặc dù UBND xã An Phú (TP.Pleiku) đã nỗ lực để cải tạo lưới điện nông thôn cho người dân, thế nhưng tại thôn 12 của xã, vấn đề an toàn điện nông thôn hiện còn nhiều bất cập trong quản lý và vận hành.

Theo phản ánh của một số người dân thôn 12, xã An Phú thì tình trạng mất an toàn lưới điện tại đây đã tồn tại trong một thời gian dài với việc đồng hồ điện mắc quá thấp gây mất toàn cho trẻ con; đường điện dân sinh thì được mắc quá tạm bợ, nhiều chỗ đã bị đứt nối dễ gây chập cháy; còn điện sản xuất thì cũng không an toàn.

 Ông Nguyễn Ngọc Anh,Thôn 12, xã An Phú, thành phố Pleiku nói: "Cá nhân tôi cũng lo lắng về điện, điện an toàn ổn định thì chúng tôi mới làm ăn ổn định. Vấn đề thứ hai thì khi mưa gió chập lên chập xuống, nó cứ muốn rớt xuống hồi nào, trong nhà cũng hồi hộp lắm bởi nếu chập điện thì nguy hiểm tính mạng cho cả nhà".

Đường dây điện ko an toàn tại xã An Phú

 Dọc các đường hẻm dân sinh tại tổ 12, xã An Phú, dây điện được mắc thoải mái, không đảm bảo an toàn về điện. Còn xa hơn nữa là cánh đồng rộng 3,5ha sản xuất rau màu của người dân nơi đây, nhiều cột điện gãy đỗ nên dây điện cũng lộn xộn, nằm sát bụi cây hoặc mái nhà dân, tiềm ẩn nguy cơ điện giật rất cao.

 Ông Nguyễn Đức Tôn,Thôn  trưởng12, xã An Phú, thành phố Pleiku cho biết : "Đường dây điện này vừa không an toàn, vừa không đủ lượng điện cho bà con sản xuất, vừa hao điện vì bó cột với nhau. Cho nên hai năm nay, họp cử tri dân đã kiến nghị, chính tôi cũng lên báo Ủy ban xã nhưng hai năm nay vẫn chưa làm".

 

 Lưới điện nông thôn mất an toàn đã và đang trở thành vấn đề thường trực của người dân nơi đây. Có người đi làm đồng bị điện giật, có nhà xảy ra cháy nổ do chập điện. Người dân đang mong ngành điện lực và chính quyền cơ sở hỗ trợ để thiết lập lại hệ thống điện dân sinh được an toàn, giúp người dân ổn định sản xuất.

 Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Công ty Điện lực Pleiku nói về việc thực hiện kế hoạch an toàn lưới điện  ủa  thành phố: "Hàng năm thì có các chương trình đầu tư lưới điện, riêng đối với trên địa bàn thành phố thì điện lực Pleiku có kế hoạch làm việc với các xã, phường để lắng nghe các ý kiến, các nhu cầu của địa phương về đầu tư lưới điện. Chúng tôi sẽ có những phương án và lập kế hoạch trình lên cấp trên để bố trí vốn; tuy nhiên vốn còn hạn chế nên việc đầu tư cấp điện an toàn sẽ có từng giai đoạn, không thể nào đầu tư một loạt. Trước mắt thì phối hợp với điện lực để khắc phục những đường dây điện mất an toàn đó".

 Hơn 600km đường dây hạ áp trên địa bàn thành phố Pleiku là một con số tương đối lớn trong quản lý lưới điện. Tuy nhiên trong thời gian đến, ngoài sự vào cuộc của chính quyền các cấp và ngành điện lực thì người dân cũng cần thực hiện tốt việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn điện mà ngành điện đã khuyến cáo để giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra vì điện 

Thế Chiến, Bá Bính, Đài TT-TH Pleiku

Trả lời