Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng vừa tham quan, tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế – xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng-an ninh tại một số đơn vị thuộc Binh đoàn 15.
Đoàn đến tham quan một số đơn vị và các cụm dân cư (làng công nhân) do Binh đoàn 15 hình thành nằm hai bên đường tuần tra dọc tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Tại xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, Đoàn đã đến tham quan nhà máy chế biến mủ cao su và thăm một số nhà trẻ ở các cụm dân cư tại các Đội sản xuất thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78, Binh đoàn 15; tìm hiểu công tác phối hợp giữa Binh đoàn 15 với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững an ninh trật tự…
Sau khi thực tế, Đoàn đã làm việc với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, nắm bắt những kinh nghiệm của Binh đoàn trong công tác tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt là công tác đào tạo nghề khai thác, chế biến mủ cao su cho công nhân và công tác phát triển đảng là người dân tộc thiểu số; trao đổi những nội dung liên quan đến việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa- Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng đánh giá cao những kết quả của Binh đoàn 15 trong việc triển khai mô hình phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh, đã góp phần tạo sự thay đổi vượt bậc về kinh tế, văn hóa, xã hội và tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng- an ninh vững chắc tại nhiều địa phương, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới./.
Hà Đức, Ngọc Sơn (Binh đoàn 15)