Quả ngọt trên núi Đá Lửa

Cập nhật 12/6/2020, 08:06:04

Tại khu vực núi Đá Lửa ở thôn An Định, xã Cư An, huyện Đak Pơ trước đây sản xuất kém hiệu quả. Nhưng với sự cần cù, nỗ lực, cố gắng làm ăn, siêng học hỏi kinh nghiệm sản xuất và được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều nông dân ở xã Cư An đã thành công với mô hình trồng cây ăn quả trên khu vực núi Đá Lửa. Liên tiếp mùa “quả ngọt” ở núi Đá Lửa đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhiều nông dân bền bỉ vượt khó, dám nghĩ dám làm.

     Hầu hết nông dân trồng cây ăn quả tại khu vực núi Đá Lửa là thành viên của Nông hội trồng cây ăn quả tại xã Cư An 

 Hơn 20 năm gắn bó, kiên trì, bám trụ sản xuất tại khu vực núi Đá Lửa là hành trình vượt khó với tình yêu lao động của gia đình ông Phan Văn Đông. Bởi nơi đây, điều kiện thời tiết thường khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, chưa có điện và chứa nước sinh hoạt; khu vực đất sản xuất có rất nhiều đá… Qua nhiều mùa vụ thất bát, gia đình ông Phan Văn Đông rút ra những kinh nghiệm quý trong sản xuất, sau đó quyết định chuyển đổi cây trồng, mạnh dạn đầu tư trồng cây ăn quả. “Đất không phụ lòng người”, với gần 2 ha cây ăn quả (chủ yếu là quýt đường), mỗi năm gia đình ông thu được gần 300 triệu đồng (sau khi trừ chi phí).

Ông Phan Văn Đông, Xã Cư An, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Gia đình tôi lên đây làm ăn từ năm 1991, lúc đầu trồng mía, mì, bắp nhưng không mang lại hiệu quả. Năm 2005, gia đình tôi mạnh dạn trồng cây ăn quả, mang lại hiệu quả kinh tế rất cao hơn gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác’.

Khu vực núi Đá Lửa có hơn 550 ha đất sản xuất, hiện nay tại đây đã có 38 hộ đã mạnh dạn đầu tư trồng cây ăn quả trên diện tích 120 ha. Bà con cho biết, điều kiện khí hậu, thời tiết và thổ nhưỡng ở đây rất phù hợp với việc trồng các loại cây ăn quả, nhất là cây na dai cho năng suất cao.Bình quân mỗi năm, nông dân thu được hơn 100 triệu đồng/ha cây ăn quả (sau khi từ chi phí). Hầu hết nông dân trồng cây ăn quả tại khu vực núi Đá Lửa là thành viên của Nông hội trồng cây ăn quả tại xã Cư An được thành lập vào cuối năm 2019 từ gợi ý, định hướng của đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Bà con ở đây mong muốn chính quyền địa phương sớm đầu tư xây dựng đường giao thông đến khu vực núi Đá Lửa và đầu tư xây dựng hệ thống điện, nước sinh hoạt tại khu vực này để phục vụ sản xuất và sinh hoạt mang tính lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Phước, xã Cư An, huyện Đak Pơ, Gia Lai cũng nói: Tôi ở Đồng Nai lên đây sinh sống, trồng cây ăn quả đã hơn 20 năm rồi. Trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ để bà con ở đây trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả hơn nữa.

Ông Nguyễn Hiệp, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Mô hình trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện ngày càng được nhân rộng, nhất là tại xã Cư An. Phòng đã tham mưu UBND huyện quy hoạch đầu tư hình thành vùng chuyên canh trồng cây ăn quả tại khu vực núi Đá Lửa với 550 ha, trong đó gồm các loại cây như: na dai, quýt đường, bơ, sầu riêng”.

Hình thành vùng chuyên canh trồng các loại cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa trên khu vực núi Đá Lửa là rất hợp lý. Bà con mong rằng, chủ trương này sớm được hiện thực hóa để tiềm năng lớn tại núi Đá Lửa được đánh thức bằng những “mùa quả ngọt”, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời