Đinh Vứt – Bí thư chi bộ gương mẫu.

Cập nhật 10/6/2020, 09:06:55

Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông Đinh Vứt hiện là Bí thư Chi bộ làng Đak Yang – Jroktu, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ vẫn luôn tâm niệm còn sức khỏe thì còn cống hiến. Bằng những việc làm cụ thể, nhiều năm qua, ông Đinh Vứt đã dần hiện thực tâm niệm đó, được bà con dân làng tin yêu, trở thành người có uy tín trong làng.

Làng Đak Yang – Jroktu xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ có 86 hộ, bà con đều sinh sống từ sản xuất nông nghiệp, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Là Bí thư Chi bộ làng, Đinh Vứt đã tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách làm ăn, đồng thời vận động bà con cách tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt hằng ngày. Riêng với bản thân ông, Đinh Vứt đã tạo điều kiện giúp 6 hộ khó khăn của làng thoát nghèo, bằng hình thức nuôi rẻ bò. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ông đã cùng bà con góp công làm đường giao thông nông thôn, làm hàng rào xanh, con đường hoa. Đặc biệt thực hiện chủ trương mở đường từ xã ra trung tâm huyện, con đường đi ngang đất của gia đình, ông Đinh Vứt đã sẵn sàng hiến 3000 m2 đất để làm đường; đồng thời ông vận động 7 hộ trong làng hiến thêm 2000 m2 đất để mở rộng lòng đường, để giao thông đi lại dễ dàng.

Ông Đinh Vứt – Bí thư chi bộ làng Đak Yang – Jroktu, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Khi có chủ trương của Đảng, nhà nước, sự chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện Đak Pơ có chương trình để mở đường thì bản thân tôi mong muốn cho nên tôi phải tiến hành hiến đất mở con đường để mà thuận lợi cho bà con, đồng thời trong đó tôi cũng động viên bà con cùng hiến đất để mà con đường sử dụng được rộng rãi dễ dàng, vận chuyển hàng hóa thuận tiện”.

Không chỉ là bí thư năng nổ, ông Đinh Vứt còn chăm chỉ phát triển kinh tế gia đình. Với 2ha đất, ông đã canh tác mía, ớt và chăn nuôi thêm bò, dê,  trung bình mỗi năm sau khi trừ mọi chi phí, gia đình  ông thu nhập gần 100 triệu đồng.

Ông Trường Trung Tuyến – Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, Gia Lai nhận xét: “Đồng chí Đinh Vứt là đồng chí bí thư chi bộ rất nhiệt tình, mặc dù đã lớn tuổi rồi nhưng đồng chí rất trách nhiệm trong công việc, là một trong những đồng chí có kinh nghiệm trong lãnh chỉ đạo chi bộ, nhiều chủ trương của Đảng được triển khai về thì đồng chí triển khai rất là tốt, đồng chí cũng là một già làng uy tín vừa là cán bộ làng. Đồng chí rất gương mẫu trong chấp hành tốt chính sách pháp luật nhà nước, quy ước, hương ước của làng”.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của mình, ông Đinh Vứt được tặng nhiều bằng khen, giấy khen và ông trở thành người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số làng Đak Yang – Jroktu, trở thành chỗ dựa tin cậy, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là tấm gương sáng xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tại địa phương./.

Ngọc Ánh, Piên

Trả lời