Mô hình “Nông hội xã Ia Ko”, huyện Chư Sê là mô hình tập hợp các hội viên có cùng chung sở thích chăn nuôi dê hoạt động theo nguyên tắc “3 không”, “3 tự”, “3 cùng”. Mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo ra những hướng đi mới trong việc thay đổi nếp nghĩ, cũng như cách làm góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân địa phương trước tình hình giá cả các mặt hàng nông sản lên xuống thất thường.

Gia đình anh Trần Mậu Nam, làng OBung, xã Ia Ko, huyện Chư Sê hiện đang chăn nuôi 14 con dê. Trước đây do chưa có kinh nghiệm trong việc chăm sóc cũng như phòng trừ dịch bệnh, nên đàn dê của gia đình anh Nam chậm lớn và hiệu quả mang lại chưa cao. Từ khi tham gia mô hình “ Nông hội xã Ia Ko” anh được học hỏi nhiều kiến thức về chăm sóc dê thông qua các buổi sinh hoạt của nông hội. Nhờ đó anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm áp dụng vào thực tế chăn nuôi dê của gia đình và đem lại hiệu quả cao
Anh Nam bày tỏ: “Qua quá trình vào nông hội, thì tôi cũng sinh hoạt được với anh em trong tổ, cũng học hỏi được nhiều điều, nói chung học hỏi được anh em, nhiều người họ cũng chỉ cho tôi cách đỡ đẻ cho dê, chăm sóc dê con ban đầu, nói chung là tôi thấy học hỏi được rất nhiều điều tốt. Cũng mong nông hội càng ngày càng lớn mạnh để rồi anh em ngồi lại với nhau trao đổi được nhiều hơn”.
Mô hình “Nông hội xã Ia Ko” đang trở thành một địa chỉ tin cậy giúp cho bà con nông dân có môi trường để sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm về chăn nuôi dê. Đây là mô hình mở, hướng đến sự thay đổi tư duy phát triển kinh tế của người dân. Nhiều hướng đi mới trong làm ăn phát triển kinh tế được nảy sinh từ nông hội giúp cho hội viên đa dạng hóa các mô hình trồng trọt, chăn nuôi.
Ông Văn Ngọc Toàn, Chủ nhiệm mô hình “Nông hội xã Ia Ko”, huyện Chư Sê cho biết: “Qua một quá trình thành lập được một mô hình này thì tất cả mọi hội viên đều hồ hởi, phấn khởi, tất cả đều truyền bá cho nhau những kiến thức, những kinh nghiệm nuôi chăm sóc từ dê thịt, dê đẻ. Chúng tôi rất tự hào quy trình này để dần dần chúng tôi tạo nên những chăn nuôi bày đàn thêm nhiều hơn nữa, sinh sản nhiều hơn nữa để làm lợi cho kinh tế từng gia đình một của từng hội viên”.
Mô hình “Nông hội xã Ia Ko” cũng là cơ sở để xã Ia Ko thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tạo ra các sản phẩm đa dạng, có giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.
Ông Vũ Hải Như Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Ia Ko, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết: “Đến nay, thì mô hình nông hội đã đi vào hoạt động, bước đầu đã có nhiều hiệu quả, được các hội viên đánh giá đây là một trong những chủ trương giúp cho các hộ chăn nuôi có dịp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các hộ chăn nuôi dê với nhau.”
Thông qua việc thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, hỗ trợ kiến thức khoa học kỹ thuật và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cũng như đầu ra cho sản phẩm…mô hình “ Nông hội xã Ia Ko”, huyện Chư Sê hứa hẹn sẽ là một trong những mô hình bền vững phù hợp với thực tế của địa phương. Qua đó, giúp nông dân tự tin, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững./.
CTV Huy Hoàng (Huyện Chư Sê)