Mặc dù hiện nay Gia Lai đã công bố hết Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), song không vì thế mà công tác phòng chống dịch lại chủ quan, lơ là vì nguy cơ dịch bệnh tái phát trở lại vẫn đang rất cao. Hiện nay DTLCP đã tái phát trở lại tại 20 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có tỉnh Đăk Lăk tiếp giáp với tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, Gia Lai còn có 2 nguồn lây gián tiếp là Đăk Nông và Quảng Nam. Vì vậy, song song với việc tái đàn để ổn định hoạt động chăn nuôi thì vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch tái phát.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngoài một số ít trang trại chăn nuôi tập trung thì hầu hết chăn nuôi theo hình thức gia đình quy mô nhỏ lẻ, gần khu dân cư, nên quá trình chăn nuôi vẫn còn mang tính truyền thống, chưa đảm bảo các điều kiện trong chăn nuôi. Theo thống kê của ngành chức năng, đợt DTLCP vừa qua chủ yếu xảy ra ở đối tượng chăn nuôi quy mô gia đình. Với điều kiện chăn nuôi như hiện nay, công tác phòng ngừa dịch bệnh càng cần phải được đặc biệt quan tâm hơn. Ý thức được điều này nên nhiều hộ qua đợt dịch năm 2019, hiện nay khi tái đàn trở lại, công tác phòng ngừa dịch bệnh cũng rất được quan tâm.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai nói: Thấy tình hình cũng ổn nên mới bắt heo nuôi lại. Cứ hàng tuần phải xịt thuốc, rắc vôi chuồng trại, đường đi vào chuồng…Tẩy chuồng hàng tuần, tuần nào cũng tẩy. Gia đình cũng cố chăm sóc, bắt thêm để nuôi.
Không riêng những hộ đã xảy ra DTLCP mới quan tâm đến công tác phòng ngừa dịch bệnh tái phát mà ngay cả những hộ may mắn chưa xảy ra dịch bệnh cũng không chủ quan.
Chị Đặng Thị Hoa, Tổ 12, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Đợt dịch vừa qua thì đàn lợn của gia đình cũng may mắn là không bị lây nhiễm. Thời gian qua thì gia đình cũng chỉ nuôi cầm chừng thôi chứ không dám nuôi nhiều. Giờ thấy tình hình đã ổn định trở lại, gia đình tôi cũng đang có kế hoạch tăng đàn. Hiện nay thì gia đình đang sửa, mở rộng chuồng trại và cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh chuồng trại, đảm bảo phòng ngừa tốt dịch bệnh, ổn định chăn nuôi”.
Để phòng ngừa DTLCP tái phát, Chi cục chăn nuôi và thú y đã đưa ra những khuyến cáo đối với các hộ chăn nuôi khi tái đàn, trong đó phải đảm bảo các điều kiện chăn nuôi sinh học.
Ông Dương Ngọc Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y cho biết: “DTLCP xảy ra trên địa bàn chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông. Theo thống kê của cơ quan chuyên môn thì đối với các DN chăn nuôi, trong đợt dịch 2019 lại không bị ảnh hưởng. Qua đó cho thấy nếu chúng ta chăn nuôi không có đầu tư, không có kiểm soát thì dịch bệnh dễ xảy ra. Muốn đầu tư chăn nuôi có hiệu quả thì chúng ta phải đầu tư bài bản, từ khâu chuồng trại, con giống, thức ăn, quy trình chăn nuôi và kiểm soát quá trình ra vào trại. Nếu kiểm soát chặt chẽ thì mầm bệnh sẽ được khống chế. Vì vậy khi tái đàn phải đảm bảo việc đầu tư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong chăn nuôi”.
Ngoài việc đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh trong chăn nuôi, để phòng ngừa DTLCP tái phát trở lại, ngành chức năng cần phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển lợn từ các địa phương khác vào địa bàn tỉnh ta, đặc biệt là các tỉnh giáp ranh với Gia Lai. Vì hiện nay trong số 20 tỉnh, thành phố trong nước tái phát DTLCP thì có Đăk Lăk, Đăk Nông và Quảng Nam. Công tác phòng chống DTLCP tái phát lần này cần phải có sự chủ động và quyết liệt hơn. Bởi đợt DTLCP vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn về kinh tế và hậu quả còn kéo dài cho đến hiện nay khi việc tái đàn vẫn còn đang rất khó khăn do giá lợn giống vừa cao lại vừa khan hiếm. Nếu không có những biện pháp phòng ngừa quyết liệt thì ngành chăn nuôi và hộ chăn nuôi sẽ thêm nhiều khó khăn hơn nữa.
Hồng Uyên, Duy Linh