Thời gian gần đây nắng nóng kéo dài, các ao hồ, sông suối trên địa bàn huyện Đăk Pơ đã cạn kiệt nguồn nước, cây trồng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều nông dân gặp khó khăn đang chờ sự hỗ trợ và giải pháp từ các ngành chức năng. Sau đây là phản ánh tại xã Tân An, huyện Đăk Pơ

Cánh đồng thôn Trung Lương xã Tân An, huyện Đăk Pơ. Hiện nay nhiều diện tích đất nông nghiệp bị nắng hạn nên bỏ hoang, nông dân tận dụng nguồn nước ở các giếng tự đào ưu tiên để cứu vớt những cây trồng ngắn ngày như cây ớt và rau màu, lagim, nhưng nguồn nước cũng đã gần như cạn kiệt.
Chị Nguyễn Thị Thành – Người dân xã Tân An, Đăk Pơ, Gia Lai nói: Nắng hạn quá nên nguồn nước khô hết rồi, vườn ớt bây giờ thì tận dụng nước giếng để tưới nhưng giếng cũng cạn rồi, chờ vài ba bữa mới có được ít nước để tưới…bà con ở đây đang lo lắng lắm, tình hình thế này thì quá khó khăn….
Ông Võ Xuân Thanh – Thôn trưởng thôn Trung Lương, Tân An, Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Thôn chúng tôi thì bà con sản xuất lúa mía và các loại rau màu trên cánh đồng này, nhưng nay thì nhiều diện tích bỏ hoang hết, kể cả cây keo trên đồi kia cũng bị nắng hạn chết hết…bà con ở đây mong rằng cấp trên xem xét hỗ trợ và có giải pháp nguồn nước tưới ổn định cho bà con sản xuất lâu dài chứ khó khăn quá”.
Xã Tân An, huyện Đăk Pơ có 2.260 ha diện tích cây trồng các loại, trong đó có 200ha lúa, 1 ngàn ha mía và các loại cây hoa màu khác. Do nắng hạn kéo dài, trong 5-6 tháng gần đây không có mưa nên đến nay hơn 70% diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, năng suất sẽ giảm và một số diện tích bị mất trắng….
Ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch UBND xã Tân An, Đăk Pơ, Gia Lai trao đổi: “Địa phương mấy tháng nay không có mưa, cây trồng đã ảnh hưởng rất nhiều. Một số diện tích thì không mưa nên bỏ hoang, diện tích cây mía không có nước nên không chăm sóc nữa, các cây rau màu thì tận dụng nước giếng để cứu vớt nhưng nước không đủ tưới nên cũng sắp hư hết rồi. Địa phương cũng mong cấp trên có giải pháp hỗ trợ cho bà con, và lâu dài nữa thì mong muốn làm thủy lợi để có nguồn nước tưới ổn định, chứ ở địa phương thì năm nào cũng bị nắng hạn hư hại nhiều lắm”.
Nông dân xã Tân An, huyện Đăk Pơ hiện không có giải pháp nào khác để cứu vãn diện tích cây trồng của mình ngoài việc trông chờ những cơn mưa. Bởi hiện nay, hầu hết các ao, hồ, sông suối trên địa bàn đều đã cạn nước. Người dân đang rất cần sự giúp đỡ của ngành chức năng, trong việc hỗ trợ thiệt hại do cây trồng bị nắng hạn, cũng như giải pháp lâu dài ổn định nguồn nước trong phát sản xuất nông nghiệp./.
Ngọc Ánh, Minh Trung