Triển vọng từ mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp chất lượng cao

Cập nhật 22/5/2020, 15:05:18

Vẫn với chừng ấy ruộng, những năm trước nhiều hộ gia đình người dân tộc thiểu số tại xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai sản xuất lương thực không đủ cho gia đình ăn. Nhưng bằng cách làm mới, đến nay nhiều hộ đã có lúa thương phẩm bán ra thị trường. Tham gia vào hợp tác xã (HTX), thực hiện liên kết sản xuất đã khiến người nông dân thay đổi được cách làm và thay đổi được đời sống cho chính mình.

Gia đình ông Kơm ở làng Plei Bông, xã A Yun, huyện Mang Yang đang thu hoạch lúa. Cũng với 5 sào ruộng này, trước đây để thu hoạch kịp thời vụ, gia đình phải huy động đến vài chục người, giờ thì chỉ cần đến vài người tham gia vác lúa. Việc thu hoạch lúa đã có máy móc đảm nhiệm. Nhưng điều quan trọng hơn là mặc dù nắng hạn, thiếu nước vào cuối vụ nhưng hầu hết diện tích lúa của các hộ tham gia chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp chất lượng cao đều cho năng suất cao hơn nhiều cách làm truyền thống trước đây.

Ông Kơm cho biết: “Được HTX quan tâm thay đổi cây lúa có năng suất cao, HTX biết năm nay hạn hán nên cũng đã đầu tư bơm nước cho cánh đồng này để có được lúa tốt như thế này. Nhờ có HTX nên năm nay người dân có tiền mua mắm mua muối đầy đủ hơn”.

Đây cũng chỉ là một trong số gần 50 hộ người dân tộc Bana tại xã A Yun tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất của HTX Nông Lâm nghiệp Quyết Tiến tại địa phương. Các hộ tham gia dự án được HTX hỗ trợ giống lúa và 50% phân bón các loại. Bà con còn được hướng dẫn quy trình sản xuất theo hướng VietGAP. Đặc biệt, sản phẩm sau thu hoạch sẽ được HTX  tổ chức thu mua ngay tại chân ruộng với giá cao hơn giá thị trường.

Ông Bùi Ngọc Thúc – Chủ tịch HĐQT HTX Nông Lâm nghiệp Quyết Tiến, xã A Yun, Mang Yang, Gia Lai cũng cho biết: “Bà con xưa nay làm lúa đồng bào 6 tháng mới gặt họ làm lúa ăn thôi chứ không biết bán ra thị trường nên bây giờ họ rất phấn khởi. Nhà nước cho 50% giống còn hợp tác xã hỗ trợ 50% phân, hướng dẫn bà con sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP”.

Tại Gia Lai, mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp chất lượng cao đang được triển khai khắp các địa phương. Đối với người dân tộc tại chỗ, việc tham gia các mô hình này không những giải quyết được vấn đề lương thực mà còn giúp cho người dân có thêm thu nhập. Quan trọng hơn, qua việc thực hiện chuỗi liên kết này, họ sẽ có cái nhìn mới trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất cũng như tạo ra các sản phẩm chất lượng cao. Năng suất ổn định, giá cả hợp lý, lợi nhuận tối đa là tiền đề để nhân rộng mô hình này, từng bước phát triển cánh đồng lớn tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh./.

Đoàn Bình, Minh Trí, Thanh Sáng

Trả lời