Ia Kreng là xã đặc biệt khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện Chư Păh; gần 37% trên tổng số dân. Với đặc điểm địa hình đồi núi, đất đai kém màu mỡ, nguồn nước tưới cho cây trồng hiếm hoi đã khiến cho sản xuất nông nghiệp của địa phương vẫn mãi dậm chân tại chỗ, đời sống nhân dân vì thế còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, tìm các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân vẫn là một vấn đề đang cần tìm nhiều lời giải ở địa phương này.

Vất vả, quần quật chăm bón cả mấy tháng trời nhưng đến ngày thu hoạch ruộng lúa của gia đình anh Rơ châm Vơn, làng Doch 1, xã Ia Kreng lại cho toàn lúa lép, năng suất dự đoán chẳng được bao nhiêu. Số lúa thu hoạch trong mùa vụ này may lắm cũng chỉ giúp gia đình anh đủ ăn trong vài tháng. Vậy là sắp tới, gia đình cũng phải nghĩ đến chuyện phải làm gì kiếm ra tiền để mua thêm gạo ăn.
Theo anh Rơ châm Vơn, lúa năm nay cho thu hoạch kém có nhiều nguyên nhân, phần vì hạn hán, phần vì thiếu phân bón và giống lúa không tốt. Không chỉ riêng ruộng lúa của anh Rơ châm Vơn mà mùa vụ năm nay, các ruộng lúa của người dân ở làng Doch 1 này đều cho năng suất kém. Nỗi lo thiếu cái ăn vì thế đã sớm hiển hiện trong suy nghĩ của bà con nơi đây ngay sau vụ thu hoạch.
Anh Rơ châm Vơn, Làng Doch 1, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, Gia Lai bày tỏ: “Mì thì ít, năm bán được mấy triệu. Lúa thì mất mùa không có nước nên nó bị lép. Mình làm cũng nhiều nhưng mà thu ít. Nhà nước cũng cho nhiều nhưng người dân trong này làm không được”.
Xã Ia Kreng có 3 làng với gần 100% là người DTTS. Với địa hình đồi núi, đất đai kém màu mỡ, nước tưới thường xuyên bị khô hạn đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp của bà con. Chính những tác động khách quan cùng với tư duy trồng trọt của người dân còn lạc hậu, chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật nhiều vào sản xuất và chăn nuôi nên hiệu quả mang lại không cao. Hiện, bình quân thu nhập của xã mới chỉ đạt 12 triệu đồng/người/năm.
Anh Siu A Yang, Làng Doch 1, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, Gia Lai nói: Trong quá trình trồng cà phê cũng gặp khó khăn như chăm sóc phân bón, cũng thường xuyên áp dụng KHKT nhưng chưa nắm được. Cũng thường học hỏi nhưng mà chưa tốt lắm. Sẽ tiếp tục để làm tốt hơn.
Ông Phạm Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, Gia Lai cũng cho biết: “Vì trình độ sản xuất của bà con còn hạn chế nên xã đã thành lập tổ tư vấn về kỹ thuật và giao cho Phó Chủ tịch xã làm tổ trưởng, cán bộ nông nghiệp làm thành viên để tư vấn cho bà con. Qua đó, giúp bà con dần tiếp cận với những kỹ thuật mới, góp phần tăng hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, thì qua thời gian ban đầu có thể thấy, bà con vẫn còn khá e dè trong việc tiếp nhận, nên thời gian tới chúng tôi sẽ phải đẩy mạnh tuyên truyền hơn”.
Cùng với các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất các loại cây trồng lợi thế, gần đây, xã Ia Kreng cũng đã bắt đầu đưa một số mô hình mới vào thử nghiệm để tạo nên sự đa dạng về sinh kế cho người dân như mô hình nuôi cá lồng trên mặt sông Sê San, mô hình trồng cây mắc ca, chuối rừng… Cùng với đó, hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn như đường sá, ống dẫn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt cũng đang dần được hoàn thiện, hứa hẹn sẽ tạo đà thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của xã từ 3 đến 5% như mục tiêu đề ra.
Ngọc Hà, Minh Vũ