Người con của buôn làng

Cập nhật 15/5/2020, 15:05:57

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đơn vị. Qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác. Trên cương vị là nhân viên vận động quần chúng Trung úy Siu Nhin (Đồn Biên phòng Ia Nan, huyện Đức Cơ) luôn gần gũi, động viên, chia sẻ và được bà con dân làng coi như người thân trong gia đình. Và từ đó, anh vận động bà con cùng với Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Những cái bắt tay vui mừng, thân thiện…

Những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của tất cả mọi người…

Chừng ấy cũng đủ nói lên tình cảm thân thiết giữa người lính biên phòng Siu Nhin và nhân viên ở Đội quản lý địa bàn Đồn Biên phòng Ia Nan với bà con làng Sơn.

Ông Siu Loa, Làng Sơn, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Siu Nhin thường xuyên đến thăm hỏi, trò chuyện với bà con dân làng chúng tôi; rồi còn động viên bà con cố gắng làm ăn; trong làng có việc gì cũng đến giúp nên bà con trong làng Sơn chúng tôi ai cũng yêu quý và coi Siu Nhin như con cháu trong nhà”.

Đi lính nghĩa vụ từ năm 2006 rồi được cử đi học đến năm 2009 ra trường. Hơn 10 năm làm nhân viên vận động quần chúng dù ở địa bàn nào Siu Nhin cũng luôn gần gũi với bà con các dân làng. Cũng là người dân tộc thiểu số nên anh nhanh chóng hòa đồng và tìm được tiếng nói chung với người dân. Khi có được sự tin yêu của bà con Siu Nhin tranh thủ gầy dựng cơ sở để mỗi người dân là một chiến sĩ biên thùy cùng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Trung úy Siu Nhin – Nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai chia sẻ: “Bản thân tôi xác định nhiệm vụ vận động quần chúng là rất quan trọng. Trước hết là mình phải gần gũi với người dân; cùng ăn, cùng ở, tiếp xúc với người dân để bà con tin tưởng. Và bản thân tôi sẽ cố gắng hơn nữa tạo sự tin tưởng của bà con để bà con nhân dân cùng với Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nhân viên vận động quần chúng, Siu Nhin còn tích cực tham gia các hoạt động để xây dựng đơn vị vững mạnh. Trong 2 năm liên tục, 2018 và 2019 anh được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Đồng chí Siu Nhin là một trong những người hết sức tận tụy với công việc, có trách nhiệm; mỗi công việc mà đồng chí thực hiện gần như đem hết tâm huyết của mình ra từ những việc làm nhỏ nhất. Trên cương vị là nhân viên vận động quần chúng ở địa bàn thì bằng những việc làm cụ thể thể hiện được ý thức tôn trọng nhân dân rất là cao và chăm lo đến đời sống nhân dân. Còn trong tham gia xây dựng đơn vị cũng là một đồng chí hết sức nhiệt tình; kể cả về hoạt động văn hóa, văn nghệ, kể cả về hoạt động thể dục, thể thao, kể cả trong việc tăng gia lao động sản xuất là một đồng chí hết sức là gương mẫu”.

Chính những gương sáng trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai như Trung úy Siu Nhin càng tô đẹp thêm truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ; đồng thời, góp phần củng cố và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Để từ đó, huy động được sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia./.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời