Nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Gia Lai, huyện Ia Pa được thành lập vào ngày 18/12/2002 với trên 70% dân số là người dân tộc thiểu số và 7/9 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Từ thực tế đó, cán bộ và Nhân dân huyện Ia Pa đã huy động nhiều nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là quyết liệt triển khai các giải pháp xóa đói giảm nghèo và đạt được những kết quả quan trọng.

Ia Pa là một trong những địa phương được triển khai Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên. Từ năm 2019 đến nay, với tổng kinh phí hơn 101 tỷ đồng thuộc dự án, huyện Ia Pa đã đầu tư triển khai 215 tiểu dự án, trong đó xây dựng 64 công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Có 61.500 hộ với 24.000 khẩu, chủ yếu là người dân tộc thiểu số tại 5 xã: Ia Kdăm, Chư Mố, Ia Tul, Ia Broái, Ia Mrơn được hưởng lợi từ dự án.
Chị Siu H’Nhứp- thôn Ama Rin 3- xã Ia Mrơn- huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: Trước đây, gia đình mình nghèo lắm, không đủ ăn. Nhờ có Đảng, Nhà nước, các cán bộ thôn, xã cũng thường động viên làm ăn, đặc biệt còn cấp cho 1 con bò giống để sinh sản. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình đã khá hơn nhiều rồi. Gia đình sẽ cố gắng làm ăn để khấm khá hơn.
Cùng với dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, huyện Ia Pa đã triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các dự án, chương trình của Trung ương, của tỉnh và của địa phương nên diện mạo nông thôn trong huyện thay đổi một cách căn bản. Nhiều xã như xã Ia Tul cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước đã phát huy tốt nội lực, triển khai hiệu quả nhiều mô hình giảm nghèo bền vững nên hằng năm thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo đạt và vượt kế hoạch đề ra; Ia Tul là xã đầu tiên của huyện Ia Pa đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 6%.
Anh Nay Hoan – Người dân thôn Bôn Biah A, xã Ia Tul, huyện Ia Pa, Gia Lai cũng nói: “Thông qua xây dựng nông thôn mới, đời sống của bà con trong thôn đã có sự thay đổi, nhận thức cũng thay đổi. Như các hộ có chăn nuôi đã di dời chuồng trại gia súc, gia cầm ra xa gầm nhà sàn; xây được nhà tiêu hợp vệ sinh. Về hệ thống đường giao thông nông thôn, đặc biệt là tại các vùng trũng mấy năm trước ngập nước liên tục, nay được xây dựng kiên cố, bà con đi lại thuận lợi; công trình nước sạch cũng được vận hành đảm bảo phục vụ tốt cho Nhân dân”.
Ông Siu Sứ – Chủ tịch UBND xã Ia Tul, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Hằng năm, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch với những mục tiêu cụ thể về công tác giảm nghèo; trong đó phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan trong hệ thống chính trị; đặc biệt là phân công từng đảng viên trong các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã phụ trách giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Nhờ vậy, hằng năm xã đã thực hiện vượt chỉ tiêu giảm nghèo”.
Từ 7 xã, đến nay huyện Ia Pa chỉ còn 3 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo từ 34,55% vào năm 2014 đến cuối năm 2019 giảm còn hơn 14%; và Ia Pa đã thoát khỏi huyện nghèo.
Ông Huỳnh Vĩnh Hương – Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Những năm qua, huyện Ia Pa đã huy động nhiều nguồn lực để đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, nhất là triển khai xây dựng các công trình thiết yếu để phục vụ phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Huyện đã thực hiện tốt công tác dân tộc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong vùng dân tộc thiểu số nên đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong huyện đã cải thiện rõ nét”.
Với xuất phát điểm về kinh tế-xã hội thấp, thời tiết khí hậu ở địa phương thường khắc nghiệt ảnh hưởng lớn đến sản xuất, phát triển kinh tế; nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt khó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Ia Pa đã đạt những thành tích quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo. Nhịp sống mới với bao đổi thay, khởi sắc trên khắp các thôn, làng ở Ia Pa./.
Hà Đức, R’Piên