Xây dựng Nông thôn mới (NTM), một trong những yếu tố góp phần quan trọng để thực hiện thành công chương trình đó là sự chung sức đồng lòng của người dân. Và những cách làm thiết thực, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được ý nghĩa của chương trình, cũng như phát huy nội lực trong dân để thực hiện chương trình đã và đang được nhiều địa phương xem là đòn bẩy đưa NTM về đích theo đúng kế hoạch đề ra.

Phấn đấu xây dựng hoàn thành 19/19 tiêu chí Nông thôn mới (NTM) theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016-2020 để được UBND tỉnh công nhận lại xã đạt chuẩn NTM là mục tiêu mà xã Ia Sao, huyện Ia Grai đặt ra trong năm 2020 này. Theo đó, cùng với nguồn lực đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, việc huy động nguồn lực trong dân cũng chính là vấn đề mà xã Ia Sao ưu tiên thực hiện và đang được người dân đồng lòng ủng hộ, tham gia tích cực.
Đời sống người dân ngày càng phát triển,bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; những người dân như ông Phúc ở thôn Tân An cảm thấy vui và phấn khởi vì đã góp một phần nhỏ trong công cuộc xây dựng NTM ở địa phương mình.
Ông Trần Hạnh Phúc – Thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Nói chung không phải một cá nhân tôi mà toàn dân rất là vui, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đặc biệt là chủ trương đúng đắn. Nhưng mà tôi nghĩ vấn đề này không phải một ban, ngành nào làm được mà phải có sự chung tay vào cuộc của tất cả các đoàn thể và có sự đồng thuận lớn của nhân dân,thì từ đấy chương trình sẽ đạt hiệu quả cao. Cho đến thời điểm này thì tôi thấy kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội của thôn Tân An nói riêng, xã Ia Sao nói chung rất phát triển; đây là 1 tín hiệu rất đáng mừng và cũng là sự tin tưởng của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng”.
Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai trao đổi: “Một số tiêu chí liên quan đến nguồn lực của dân như xây dựng giao thông nông thôn, đặc biệt về các tuyến đường thì người dân rất hưởng ứng, xây dựng đóng góp cùng với Nhà nước để làm sao GTNT đảm bảo theo quy định đạt chuẩn của giai đoạn mới. Người dân xác định được rõ ràng rằng họ là chủ thể trong xây dựng NTM và việc đó cũng là việc của dân nên rất hưởng ứng phong trào”.
Phát huy nội lực trong dân để xây dựng NTM, các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện đã và đang đẩy mạnh phong trào đến từng thôn, làng, tổ dân phố. Trong đó khuyến khích việc giao cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp từ các công trình tự thực hiện xây dựng các công trình theo hướng Nhà nước hỗ trợ một phần và nhân dân tự nguyện hiến đất, góp công sức, tiền của để hoàn thành. Bên cạnh đó, đối với các tiêu chí ít đòi hỏi về kinh phí đầu tư thì cũng tranh thủ vận động người dân cùng tham gia hoàn thành tiêu chí.
Ông Nguyễn Phùng Hưng – Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Ia Grai, Gia Lai nêu: “Các tiêu chí về môi trường, an sinh xã hội, giảm nghèo, thu nhập thì cũng đang triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, phát huy nỗ lực của người dân tại chỗ. Chúng tôi đã triển khai các bước về công tác chỉ đạo điều hành, ký cam kết. Các ngành của huyện xuống tận xã, thôn, làng để ký cam kết; thì với sự đồng lòng của UBND các xã và người dân, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 sẽ cố gắng về đích đúng theo kế hoạch, mục tiêu đề ra.”
10 năm xây dựng NTM tại huyện Ia Grai, tổng nguồn vốn nhân dân và doanh nghiệp đóng góp cho chương trình là 59 tỷ đồng trong tổng nguồn vốn huy động của cả giai đoạn 2010-2020 là gần 2.037 tỷ đồng. Tiếp tục huy động nguồn lực cũng như phát huy nội lực trong dân, mục tiêu huyện Ia Grai đặt ra là phấn đấu trong năm 2020 sẽ có thêm 02 xã Ia Sao và Ia Tô đạt chuẩn NTM; nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của huyện lên 06 xã và xây dựng 12 làng đạt chuẩn làng NTM./.
Mỹ Tiến – Minh Trung