Cùng với các hộ dân trên địa bàn huyện Đức Cơ, bà con nông dân làng Trol Đeng, thị trấn Chư ty cũng đang khẩn trương thu hoạch lúa nước vụ Đông Xuân.

Vụ đông xuân năm 2019-2020 người dân làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty canh tác hơn 6 héc ta lúa nước. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, một số diện tích lúa xảy ra tình trạng hạn nặng. Để kịp thời chống hạn, thị trấn Chư ty đã hỗ trợ kinh phí gần 2 triệu đồng để người dân thuê máy tưới nước cứu lúa. Cùng với việc áp dụng có hiệu quả kỹ thuật và công chăm sóc, giờ đây bà con đang phấn khởi thu hoạch mùa màng.
Ông Nguyễn Anh Hào, Chủ tịch Hội nông dân thị trấn Chư ty, huyện Đức Cơ cho biết: “Trong năm vừa qua, ngoài việc bị hạn hán ra thì thêm vào đó là bị bệnh đốm nâu. Thế thì cơ quan phòng nông nghiệp cũng đã trực tiếp xuống kiểm tra và hỗ trợ thuốc để phun bệnh. Cho nên là lúa cũng đã dần phục hồi nên năng suất lúa của năm nay so với năm trước nó có giảm một phần. Nhưng như thế này cũng là tương đối. Nếu không có sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy cũng như chính quyền địa phương hỗ trợ về tài chính kinh phí để giúp bà con thì tính ra nhiều diện tích là có thể bị mất trắng”.
Đây là hơn 4 sào lúa nước của gia đình ông Puih Chanh. Thuộc diện hộ nghèo của làng nên gia đình ông Chanh được nhà nước hỗ trợ toàn bộ lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Ông Chanh chia sẻ, năm nay diện tích lúa nước của gia đình không bị hạn và phòng trừ sâu bệnh tốt nên năng suất cao hơn năm ngoái.
Ông Puih Chanh, Làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ nói: “Năm ngoái thì diện tích thu được bón mươi mấy bao. Năm nay thu chưa hết, chưa biết nhưng năm nay so với năm ngoái” .
Như vậy, sản lượng lúa Đông Xuân của người dân làng Trol Đeng đảm bảo được năng suất sẽ là nguồn lương thực thiết yếu đáp ứng nhu cầu của các gia đình, nhất là trong thời điểm mọi người mọi nhà đang thực hiện giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid-19./.
CTV Thủy Nhiên – Thanh Tịnh (Huyện Đức Cơ)