Toàn tỉnh còn gần 600ha mì bị khảm lá virus

Cập nhật 27/4/2020, 13:04:02

Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản kết thúc vụ mì năm 2019, chỉ còn khoảng 10% đang được bà con tập trung thu hoạch. Ngoài vấn đề về thời tiết nắng hạn, giá cả giảm thấp, vụ mì vừa qua bệnh khảm lá virus cũng đã gây thiệt hại đáng kể cho bà con nông dân.

Trung bình năng suất đạt từ 23 – 25 tấn/ha, năm nay do thời tiết nắng nóng, lại thêm bệnh khảm lá vi rút gây hại nên giảm xuống còn khoảng 15 tấn/ha. Thêm vào đó, tác động của dịch Covid – 19, việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc gặp khó khăn nên đã đẩy giá mì giảm thấp, từ chỗ giao động trên dưới 3 ngàn đồng/kg mì tươi, năm nay giảm còn 1.300 – 1.500 đồng/kg. Với năng suất, giá cả như năm nay thì nông dân trồng mì không có lãi, thậm chí với những hộ đi thuê đất trồng còn bị lỗ.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp & PTNT, tính đến nay vẫn còn gần 600 ha mì bị khảm lá vi rút, tập trung ở 4 địa phương: Ia Pa, Kbang, Ayun Pa, Đăk Pơ. Tuy không phải là loại bệnh mới, song nếu không chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa sẽ gây ảnh hưởng đến năng suất, thu nhập. Vì vậy, chuẩn bị cho vụ mì năm 2020, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân không nên sử dụng lại các hom mì trên diện tích đã bị nhiễm bệnh, đồng thời thực hiện tốt khâu xử lý đất trước khi xuống giống, không để mầm bệnh có cơ hội phát triển.

Hồng Uyên,Thanh Sáng

Trả lời