Là đơn vị đi đầu trong công tác tín dụng chính sách cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong giai đoạn dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Ông Rơ Chăm Loan là một trong những hộ nghèo đang vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Pah với số tiền 30 triệu đồng. Ông Loan cho biết, vấn đề khiến ông lo lắng nhất hiện nay là không có khả năng trả nợ cho ngân hàng. Vì bình thường ngoài công việc nương rẫy trong gia đình, ông còn đi làm thuê để có thêm thu nhập, Thế nhưng gần 2 tháng qua, ảnh hưởng dịch Covid – 19, công việc làm thêm không có trong khi sản xuất gặp khó khăn do thời tiết nắng hạn, giá cả nông sản giảm thấp, hiện tại cuộc sống gia đình ông Loan đang gặp nhiều khó khăn.
Ông Rơ Chăm Loan, Làng Kênh, xã Ia Phí, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: Khó khăn hiện nay là không có việc làm, giá bời lời xuống thấp quá. Mùa này vừa bị dịch vừa bị nắng nên sản xuất của bà con gặp khó khăn. Đi làm thuê cũng không được, Bà con hiện nay chủ yếu đi vay mượn hoặc xin tạm anh em họ hàng. Cuộc sống rất khó khăn.
Không chỉ là khó khăn trước mắt khi giá cả nông sản xuống thấp, bà con lại không có việc làm thêm bên ngoài như trước đây mà khả năng sẽ kéo dài cả năm nay. Vì thu nhập chính của bà con trong một năm chỉ trông chờ vào mỗi kỳ thu hoạch nông sản. Thế nhưng với điều kiện thời tiết nắng nóng như năm nay, nhiều diện tích cây trồng không đủ nước tưới, dẫn đến năng suất bị giảm nên nguồn thu nhập sẽ bị ảnh hưởng.
Rơ Chăm Wick – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phí, huyện Chư Pah, Gia Lai cũng nói: “Ảnh hưởng của Covid – 19, trên địa bàn xã Ia Phí này bà con chủ yếu là làm nông nghiệp, một số lao động ngoài tỉnh nên ảnh hưởng rất lớn khi công ty cho về, bà con ở nhà không đi làm tập trung, đổi công giữa các hộ, một số đi làm thuê làm mướn…Nên ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con trong mùa dịch này”.
Không để dịch bệnh ảnh hưởng quá lớn đến sự phát triển kinh tế, đồng hành với bà con nông dân, trên tinh thần thực hiện các Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo các Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thị xã trên địa bàn thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể nhận ủy thác rà soát, cập nhật các trường hợp vay vốn NHCSXH bị rủi ro do dịch bệnh Covid-19 để có các giải pháp hỗ trợ khách hàng kịp thời như theo quy định.
Bà Bùi Thị Bích Ân, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Tính đến nay Phòng giao dịch huyện Chư Pah đã thực hiện cơ cấu, gia hạn nợ và điều chỉnh kỳ hạn nợ cho trên 1 ngàn khách hàng với số tiền 10 tỷ đồng để tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân trong thời điểm hiện nay. Chúng tôi đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể để rà soát những nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang gặp khó khăn, cần vốn, chúng tôi sẽ đáp ứng vốn đầy đủ, kịp thời để bà con có vốn để duy trì hoạt động sản xuất trong thời điểm khó khăn hiện nay. Từ đầu năm đến nay đã cho vay 19 tỷ đồng với 581 khách hàng”.
Ngoài các biện pháp hỗ trợ cho các hộ vay như: Gia hạn nợ và điều chỉnh kỳ hạn nợ, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã trình Thủ tướng Chính phủ về phương án giảm lãi vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nếu phương án này được thông qua, kể từ ngày 1-4-2020 đến hết năm 2020, hộ nghèo và các chương trình có lãi suất bằng hộ nghèo hoặc tham chiếu theo mức lãi suất cho vay hộ nghèo sẽ được giảm lãi vay 15% và các đối tượng chính sách ở các chương trình khác giảm 10%.
Với sự vào cuộc quyết liệt của Ngân hàng CSXH đã và đang góp phần tích cực giúp người nghèo – đối tượng yếu thế trong xã hội vượt qua khó khăn giai đoạn do dịch bệnh Covid-19.
Hồng Uyên, R’Piên