Dịch Covid-19 đã và đang khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Chính phủ đã và đang có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Việc triển khai chính sách tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ tử tuất và hưu trí cho các doanh nghiệp theo Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ đang được Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai tích cực triển khai để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Vận tải là một trong những ngành bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19. Tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai, 1 tuần hoạt động trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhưng doanh thu của công ty hiện sụt giảm nghiêm trọng. Trước đó việc tạm ngưng hoạt động taxi từ ngày 1-17/4 cũng khiến doanh nghiệp hết sức khó khăn. Thời điểm này, 50% nhân viên tại công ty phải tạm thời nghỉ không lương.
Chị Trần Thị Ánh – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai cho biết: Hiện tại so với cùng kỳ năm ngoái doanh thu chỉ đạt 10%, lượng khách hàng giảm, doanh thu tụt giảm sâu. Công ty cũng đã thực hiện công tác theo hướng dẫn của bảo hiểm, công ty cũng đã làm các thủ tục xin giảm mức đóng bảo hiểm xã hội trong tháng 4 kéo dài thời gian về sau.
Các doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp cũng đang đứng trước nhiều khó khăn do hàng hóa không tiêu thụ được, giá cả xuống thấp. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm việc với các công ty cao su, cà phê trên địa bàn tỉnh để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Theo thống kê, 1 năm các công ty cà phê đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội trên 45 tỷ và các công ty cao su đóng gần 100 tỷ. Nếu giãn cách việc đóng bảo hiểm theo chính sách hỗ trợ sẽ tạo rất nhiều thuận lợi cho các đơn vị này hoạt động trong thời gian sắp tới.
Ông Trương Minh Tiến – Tổng Giám đốc Công ty Cao su Mang Yang cũng cho biết: “Công ty phải dùng các nguồn lực khác để cố gắng duy trì công việc để đảm bảo công nhân vẫn có việc làm. Công ty đề xuất kéo giãn, chậm nộp bảo hiểm xã hội, chọn phương thức giãn 6 tháng trở lên, ngoài nguồn lực của công ty nếu được thì chính sách của nhà nước hỗ trợ thêm cho người lao động”.
Ông Đoàn Ngô – Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Gia Lai nói: “Chúng tôi đã phối hợp với Sở Lao động, Thương bình và Xã hội để có hướng dẫn các thủ tục quy trình của các doanh nghiệp tạm dừng 50% người lao động, mức thiệt hại về giá trị trên 50% để có cơ sở xem xét giãn cách đóng quỹ hưu trí, tử tuất. Đến nay chúng tôi nhận được trên 3.000 lao động thuộc diện này và đang hướng dẫn các đơn vị bổ sung các thủ tục thực hiện giãn cách này. Chúng tôi đang rà soát xem xét để thực hiện phương thức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong các công ty cà phê từ 6 tháng 1 lần; hướng dẫn các công ty cao su xây dựng phương án khoán trả tiền công, tiền lương để thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội theo hình thức hàng quý”.
Trong bối cảnh này, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đều rất quý giá để giúp doanh nghiệp có thể cầm cự, vượt qua giai đoạn khó khăn. Chính sách giãn thời gian, tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất có thể giúp doanh nghiệp dùng số tiền này để trả lương cho người lao động và giải quyết những khó khăn trước mắt./.
Kim Châu, Lệ Xuân, Duy Linh