Mặc dù điều kiện thời tiết ở địa phương thường rất khắc nghiệt, lại chưa có công trình thủy lợi nhưng nhiều người dân ở xã Ia Dreh, huyện Krông Pa vẫn có cách riêng của mình để làm lúa Đông Xuân. Và những mùa lúa bội thu liên tiếp đã giúp người dân là đồng bào Jrai ở vùng đất vốn nhiều khó khăn này thoát khỏi đói nghèo, “no cái bụng”, không còn bữa đói bữa no như trước nữa, đời sống cải thiện hơn.

Đã hơn 5 năm nay, gia đình ông Nay Bơn duy trì sản xuất 01 ha lúa Đông Xuân. Để có nguồn nước phục vụ sản xuất, gia đình ông đã đào giếng và dùng máy bơm để tưới. Dự kiến trong vụ Đông Xuân 2019-2020, gia đình ông thu được 140 bao lúa, mỗi bao 70kg từ 01 ha này.
Ông Nay Bơn, xã Ia Dreh, huyện Krông Pa, Gia Lai bày tỏ: “Làm lúa ở đây vất vả lắm nhưng gia đình mình rất phấn khởi vì liên tục được mùa, lúa tốt, cho năng suất cao, không chỉ đủ ăn mà còn bán để lấy tiền trang trải cuộc sống”.
Tại xã Ia Dreh, huyện Krông Pa chưa có công trình thủy lợi và ở đây thời tiết thường khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt kéo dài nên nhiều cánh đồng trong xã trước đây mỗi năm chỉ sản xuất được một vụ (vụ Mùa), còn vụ Đông Xuân không sản xuất được vì không có nước. Không để lãng phí tài nguyên đất, nhiều người dân là đồng bào Jrai trong xã như ông Bơn đã đào hoặc khoan giếng và kéo điện đến cánh đồng, dùng máy bơm để có nguồn nước phục vụ sản xuất lúa Đông Xuân. Hiện toàn xã Ia Dreh có 71 ha lúa Đông Xuân theo mô hình này. Dù tốn nhiều công sức và tiền để mua giống, vật tư, phân bón, trả tiền điện nhưng bù lại năng suất lúa ở đây đạt khá cao, bình quân 5 tấn/ha.
Anh Nay Phúc, xã Ia Dreh, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Người dân ở đây phải thường xuyên túc trực ngoài đồng ruộng, nhiều lúc phải ăn ở tại đồng ruộng để bơm nước tưới cho lúa nhưng phấn khởi lắm vì cây lúa mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình. Có vụ gia đình tôi thu được hơn 200 bao lúa.”
Ông Ksor Jú – Chủ tịch UBND xã Ia Dreh, huyện Krông Pa, Gia Lai cũng nói: “Xã thường xuyên quan tâm tuyên truyền, vận động Nhân dân làm lúa nước, áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xã mong muốn cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống công trình thủy lợi để người dân có nguồn nước tưới, hoặc đầu tư xây dựng hệ thống điện hạ thế để có điện cho người dân sử dụng bơm nước tưới cho cánh đồng lúa”.
Những bông lúa Đông Xuân trĩu hạt, liên tiếp những mùa vàng bội thu, nhịp lao động rộn ràng càng đong đầy niềm vui cho nông dân. Ấy là thành quả của sự cần cù, chịu khó làm ăn; của tình yêu lao động sản xuất, không khuất phục trước sự khắc nghiệt của thời tiết của đồng bào Jrai ở vùng đất khó Ia Dreh./.
Hà Đức; Sơn Trung (Huyện Krông Pa)